Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I

19:53 | 08/09/2023

Ngày 8/9, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chủ nhiệm đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”, nhằm đánh giá tình hình triển khai tiến độ đề tài.


Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” cho biết, khối lượng công việc rất lớn, với sự tham gia của tất cả các cơ quan trong khối Quốc hội. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài, các đơn vị cần phát huy cao độ trách nhiệm, sự tham gia tích cực, chủ động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng khoa học, sự đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về lịch sử Quốc hội, có kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, được tham gia làm đề tài vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự, đồng thời, đây không phải thuần túy là đề tài nghiên cứu khoa học mà còn là nhiệm vụ chính trị do Đảng đoàn Quốc hội giao…

Quang cảnh phiên họp.

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Báo cáo tiến độ triển khai hoạt động nghiên cứu đề tài cấp bộ đặc biệt: “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, đề tài là công trình nghiên cứu khoa học hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, đề tài được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đề tài do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Chủ nhiệm, với sự tham gia thực hiện của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm đề tài phát biểu khai mạc phiên họp.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, công trình nghiên cứu khoa học có giá trị lịch sử, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, ngay sau khi hoàn thiện Hồ sơ đề tài, Viện Nghiên cứu lập pháp – cơ quan thường trực triển khai đề tài đã tổ chức triển khai các hoạt động của đề tài một cách khoa học, bài bản, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Đề cương thuyết minh và Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học. Kết quả của đề tài cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội các nhiệm kỳ tiếp theo, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.

Nguyễn Hường

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/huong-toi-ky-niem-80-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-bau-ra-quoc-hoi-khoa-i-post263793.html


Cùng chuyên mục

VITA Awards 2026: Tôn vinh những giá trị làm nên thương hiệu du lịch Việt

VITA Awards 2026: Tôn vinh những giá trị làm nên thương hiệu du lịch Việt

Ra mắt công trình báo chí dữ liệu tái hiện hành trình 50 năm Thành phố mang tên Bác

Ra mắt công trình báo chí dữ liệu tái hiện hành trình 50 năm Thành phố mang tên Bác

Nhiều bảo tàng tại TP.HCM không còn “đóng cửa khi trời tối”: Mở rộng không gian văn hóa về đêm

Nhiều bảo tàng tại TP.HCM không còn “đóng cửa khi trời tối”: Mở rộng không gian văn hóa về đêm

Một năm vận hành mô hình mới: Tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại

Một năm vận hành mô hình mới: Tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại

Lần theo lời khai người mua ma túy, phát hiện đối tượng tàng trữ 17 gói heroin

Lần theo lời khai người mua ma túy, phát hiện đối tượng tàng trữ 17 gói heroin

Phòng giao dịch NHCSXH Sông Cầu: Tích cực triển khai tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Phòng giao dịch NHCSXH Sông Cầu: Tích cực triển khai tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng