Họp báo thành công Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu lần 3 năm 2024

19:41 | 04/07/2023

Là hoạt động văn hóa tiêu biểu của cộng đồng người Việt tại châu Âu, cuộc thi Hoa hậu áo dài Phu nhân toàn châu Âu đã và đang góp phần to lớn trong công tác quảng bá di sản áo dài Việt, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng Việt kiều, cùng chung tay đưa giá trị văn hóa Việt vươn tầm quốc tế.

Tối 1/7/2023, tại thủ đô Warszawa, Ba Lan đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu 2024 và cộng đồng người Việt tại các quốc gia châu Âu cùng các cơ quan đại diện thông tấn báo chí nhằm khởi động, quảng bá cuộc thi Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn Châu Âu lần thứ 3. Sau đó, các hoạt động gặp mặt truyền thông sẽ diễn ra tại Việt Nam và Ba Lan.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018 tại thủ đô Praha – Cộng hòa Séc, cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng Việt kiều trên toàn châu Âu, những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt và tà áo dài được quảng bá sâu rộng. Thành công ngoài mong đợi, cuộc thi được đánh giá là một trong những hoạt động văn hóa quan trọng cần được phát huy.

Từ đó, Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu được quyết định sẽ tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần luân phiên tại các nước trên lãnh thể châu âu, cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu lần 3 năm 2024 đã quay trở lại tại thủ đô Warszawa, Ba Lan, hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ cùng cách thức tổ chức, sáng tạo, chuyên nghiệp, quy mô, chuyên nghiệp và nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Cuộc thi Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn châu Âu 2024 do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan đăng cai tổ chức với sự bảo trợ của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội Người Việt tại Ba Lan và Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Buổi họp báo công bố cuộc thi năm 2024 vinh dự có sự tham dự của đông đảo đại biểu gồm: Ông Nguyễn Hùng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCH VN tại Ba Lan cùng phu nhân; Ông Thái Xuân Dũng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN tại Cộng hòa Séc cùng phu nhân; Ông Giang Thành – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu cùng phu nhân; Ông Nguyễn Lê Hùng – Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan… cùng các Phó Chủ tịch và Ủy viên hội đồng Phu nhân.

Ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch hội văn học nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Trưởng ban văn hóa văn nghệ liên hiệp hội người Việt toàn châu âu; bà Trần Thanh hằng Nguyên Chủ tịch hội phụ nữ cộng hòa Áo, Phó chủ tịch hội đồng Phu nhân toàn châu âu, bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch hội phụ nữ và trẻ em efut Cộng hòa liên bang Đức Phó chủ tịch hội đồng Phu nhân; bà Đặng Lan Hương, Phó chủ tịch thường trực hội phụ nữ Việt Nam tại Slovakia Phó chủ tịch hội đồng Phú nhân; bà Nguyễn Thúy ngân Phó chủ tịch trung ương hội phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Phó chủ tịch hội đồng Phú nhân.

Năm 2022, cuộc thi “Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu” đã diễn ra thành công tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thành phố Dresden, bang Sachsen của Đức. Danh hiệu Hoa Hậu nhóm phu nhân 35 – 50 tuổi thuộc về phu nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc đến từ CHLB Đức. Danh hiệu Hoa hậu nhóm phu nhân trên 50 tuổi thuộc về phu nhân Nguyễn Thị Kim Thoa đến từ Ba Lan. Sau cuộc thi, ban tổ chức cùng các phu nhân đã có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Cuộc thi được sáng lập bởi ông Phạm Gia Hậu – Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Hội đồng sáng lập duy nhất sở hữu bản quyền thương hiệu: Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu, Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu, Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn thế giới.

Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu năm 2024 là cầu nối tìm kiếm và kết nối những người phụ nữ hội đủ các yêu tố tâm tài sắc, nhiệt huyết với các hoạt động của cộng đồng và nâng cao hình ảnh của cộng đồng người việt tại châu âu, hướng tới giá trị lòng nhân ái của người phụ nữ trí thức Việt tại châu Âu.

Các hạng mục giải thưởng cho cuộc thi lần thứ 3 cũng đã được công bố tại buổi họp báo như: Phu nhân người đẹp tài năng, Phu nhân người đẹp thân thiện, Phu nhân có gương mặt khả ái nhất, Phu nhân có phong cách trẻ trung và thời trang nhất, Phu nhân có vóc dáng đẹp nhất, Phu nhân được bình chọn và yêu thích nhất.

Cùng với đó, Ban tổ chức sẽ trao các danh hiệu: Đại sứ nhân ái, Á hậu 2, Á hậu 1 và Hoa hậu. Tiếp sau chương trình họp báo, ban tổ chức sẽ chính thức nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/7/2023, chung khảo khu vực diễn ra từ tháng 10 – 12/2023, ngày 15/4/2024 sẽ công bố danh sách thí sinh lọt vào chung kết và đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/6/2024 tại thủ đô Warszawa, Ba Lan.

Cuộc thi năm nay được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hội người Việt Nam tại Ba Lan. Sau mỗi lần tổ chức, các phu nhân tích cực tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi họp báo thành công Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu lần 3 năm 2024 tại thủ đô Warszawa, Ba Lan:

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Mr.Phạm Gia Hậu – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn Châu Âu.

– Tel: 00420 774 166 668

– Emal : giahau77@gmail.com

 

 

Phan Hữu/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa