Hơn 4 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

8:42 | 30/01/2020

Ông Nguyễn Bá Hiển – Trưởng ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Phó ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương 2020 cho biết, chỉ tính riêng ngày mùng 5 Tết đã có hơn 4 vạn lượt du khách trong và ngoài nước tới thăm.


 

Theo ghi nhận của PV Infonet vào chiều ngày mùng 5 Tết (trước 1 ngày khai hội), tại chùa Hương (chùa Hương Tích hay thắng cảnh Hương Sơn – huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), đông đảo du khách thập phương đã hành hương tìm về lễ Phật.
Được biết, lượng khách về đây từ rất đông trong buổi sáng cùng ngày.
Trao đổi với PV Infonet, đại diện Ban quản lý lễ hội Chùa Hương cho biết, tính tới hết chiều Mùng 5 Tết, đã có khoảng 15 vạn du khách về vãn cảnh, lễ Phật đầu năm.
“Riêng mùng 5 Tết (29/1) có khoảng hơn 4 vạn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm. Ban tổ chức miễn vé cho khách trong ba ngày 30, mùng 1 và mùng 2 Tết” – ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Phó ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương 2020 cho biết.
Cũng theo ông Hiển, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai hội sẵn sàng. BTC năm nay cũng đã nỗ lực đổi mới khi phần lễ khai mạc (sáng 6 tháng Giêng) sẽ được rút gọn thời gian hơn, tăng cường tuyên truyền lễ hội văn minh, không đốt vàng mã, không mang đồ mặn vào nơi thờ tự. Được biết, ngay tối mùng 5, nhiều người dân đã lỉnh kỉnh bê gà luộc dâng cúng trước ngày khai hội nhưng đã bị BTC từ chối và yêu cầu chấp hành theo quy định.
Dọc đường vào khu di tích, đặc biệt là khu vực Thiên Trù, BTC đã bố trí thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng miễn phí dành cho du khách hơn.
Trước lễ hội, BTC cam đoan xử lý các xuồng máy chở khách, chở hàng chạy trên suối Yến gây mất trật tự và làm giảm đi sự tôn nghiêm như các năm.
Theo quan sát của PV Infonet, chiều mùng 5 phía bên ngoài cửa động, dòng người nhích từng tí một để có thể lên xuống động.
Đặc biệt, quanh đụn gạo giữa động Hương Tích luôn tập trung cả nghìn người. Theo truyền thuyết phong thủy, động Hương Tích là miệng một con rồng lớn, núi Đụn Gạo chính là Lưỡi Rồng.

Người dân thắp hương, lễ Phật và xếp hàng để hứng nước tại các nhũ nước để lấy may đầu năm.

Theo Infonet

 

Video hay

Cùng chuyên mục

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ