Chùa Hương vắng vẻ, đời sống người dân xã Hương Sơn thế nào?

14:43 | 18/02/2022

Khu Di tích – thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) như thường lệ sẽ mở cửa đón khách đến trẩy hội trong khoảng 3 tháng âm lịch đầu năm. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh nên trong ngày thứ hai (17/2) mở cửa, chùa Hương vẫn vắng vẻ đến lạ thường.


Khu Di tích – thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã chính thức mở cửa từ ngày 16/2 dương lịch để đón du khách khắp 4 phương về trẩy hội, hành trình về một miền đất Phật – nơi Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện tu hành.

Ghi nhận của PV ngày 17/2, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên lượng du khách đổ về chùa Hương trẩy hội giảm nhiều so với mọi năm. Du khách đổ về giảm mạnh nên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cùng nhìn lại những hình ảnh chùa Hương vắng vẻ trong ngày hội:

Khoảng 10h15 ngày 17/2, theo ghi nhận của PV, đoạn đường thuộc xóm 11, xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vắng vẻ đến lạ thường. Đây là trục đường chính để di chuyển vào Khu Di tích – thắng cảnh Hương Sơn (hay gọi Chùa Hương) nổi tiếng. Ảnh: Đình Trung
Trong lúc di chuyển, chúng tôi ghi nhận hình ảnh du khách (phật tử) từ 4 phương về trẩy hội. Khoác trên mình tấm áo tràng (pháp phục cần thiết cho cư sĩ phật tử) và chuẩn bị những cành hoa, mâm lễ dâng lên thần, Phật cầu một năm làm ăn suôn sẻ, bình an. Ảnh: Đình Trung
Khác với mọi năm, hai năm trở lại đây lượng du khách đổ về tham quan, lễ Phật giảm mạnh do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Những cửa hàng hoa vắng khách mua bán trong ngày thứ 2 chùa Hương mở cửa. Ảnh: Đình Trung
Nhiều cửa hàng dịch vụ ăn nghỉ tại chỗ cũng phải đóng cửa tạm thời do lượng khách đổ về không nhiều. Ảnh: Đình Trung
Trao đổi với PV, ông Trịnh Quốc Huy (xóm 11, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) cho biết: “Mọi năm khi dịch bệnh chưa xuất hiện tại Việt Nam, đến dịp lễ Hội chùa Hương, mỗi ngày có vài trăm đến nghìn khách (cả khách đò) đến quán ông dùng bữa, nghỉ ngơi. Trong 2 năm dịch bệnh bùng phát, lượng khách đổ về ít nên đói kém, có ngày có khi chỉ vài chục khách thậm chí ngày không, đò thì ngày được ngày không, có ngày được thì cũng chỉ hơn chục đò…”
Ông Huy chia sẻ thêm: “Không chỉ riêng nhà hàng của tôi vắng khách, đa số mọi nhà hàng đều như vậy, dịch bệnh phức tạp thế này, ghi nhận hàng nghìn ca mỗi ngày, chấp nhận đói kém cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn”. Ảnh: Đình Trung
Bên cạnh đó, nhà nghỉ và dịch vụ khác như thuê xe chở… cũng phải tạm nghỉ do vắng vẻ trong những ngày lễ Hội chùa Hương.

Những cò xe tại chùa Hương năm nay cũng thất thu mùa lễ hội do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đình Trung
Ngày 16/2 là ngày chùa Hương chính thức mở cửa dự kiến có khoảng 5.000 du khách tới tham quan, vãn cảnh và lễ chùa. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai lượng khách đổ về giảm đáng kể, thấp hơn so với dự kiến từ Ban quản lý Khu Di tích – thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương). Ảnh: Đình Trung
Được biết, trước ngày khai hội, ban tổ chức đã bố trí khoảng 3.000 thuyền tại bến đò suối Yến sẵn sàng phục vụ, chuyên chở du khách 4 phương về trẩy hội. Tuy nhiên, do du khách khá vắng nên hàng nghìn con thuyền nằm la liệt ở khu vực bến. Ảnh: Đình Trung

Cô Năm, 65 tuổi, một người lái thuyền lâu năm tại chùa Hương cho biết: “Ngày thứ 2 chùa Hương chính thức mở cửa nhưng khách 4 phương về đây lễ bái không đông. Mọi năm tôi có thể chở được từ 2-3 chuyến/ngày, nhưng năm thất thu một ngày tôi chỉ chở 1 chuyến cùng lắm đến 2 chuyến là nhiều. Ảnh: Đình Trung
Ngoài cô Năm, một vài lái thuyền vào Khu Di tích và Thắng cảnh Hương Sơn khác cũng cho biết năm nay không có khách, dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến miếng cơm manh áo của người dân thuyền nước nơi đây. Ảnh: Đình Trung
Được biết, xã Hương Sơn có diện tích 40,71 km², dân số năm 2022 khoảng 20.000 người. Với lợi thế có khu di tích và danh thắng chùa Hương, xã Hương Sơn phát triển đa dạng có loại hình dịch vụ, kinh doanh phục vụ khách du lịch, trong đó có dịch vụ lái thuyền. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước khiến đời sống người dân nơi đây rơi vào cảnh khó khăn, thu nhập bình quân giảm đi kèm theo là nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng do các thuyền viên tiếp xúc hàng trăm khách mỗi ngày. Ảnh: Đình Trung
Ngoài những lái thuyền vắng khách, thi thoảng chúng tôi bắt gặp một vài thuyền khác đủ khách nhưng số lượng chuyến sụt giảm nhiều so với mọi năm. Ảnh: Đình Trung

Khi qua chuyến đò trên dòng suối Yến, chúng tôi đặt chân tới Khu Di tích – thắng cảnh Hương Sơn. Theo ghi nhận, lối đi quanh khu vực đền Trình khá vắng vẻ, thưa thớt người qua lại, nhiều cửa hàng đồ lễ vật, cúng bái trở lên ế ẩm, phần nào thấy được dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, buôn bán người dân nơi đây. Ảnh: Đình Trung

Một vài cửa hàng khác bán đồ ăn, quà lưu niệm lễ hội chùa Hương… cũng vắng vẻ khách mua trong ngày lễ hội. Ảnh: Đình Trung

Được biết, tại 3 cổng trạm vào khu di tích huyện Mỹ Đức đã bố trí đầy đủ lực lượng yêu cầu du khách thực hiện nghiêm 5K: Đảm bảo 100% du khách đeo khẩu trang (bố trí bán khẩu trang bổ sung), sát khuẩn tay, khai báo y tế bằng mã QR code. Ảnh: Đình Trung

Đồng thời, bố trí 8 chốt kiểm soát dịch và 3 lều y tế lưu động để xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ sốt, ho, mệt mỏi có yếu tố dịch tễ. Ảnh: Đình Trung
Tại khu vực ga cáp treo, Ban quản lý huyện Mỹ Đức cũng đã thành lập tổ y tế thường xuyên vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn tại các cabin. Yêu cầu khách đeo khẩu trang, giảm số lượng ngồi trên cabin và giữ khoảng cách. Trước đó, trong ngày 15/2, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng đã đến kiểm tra công tác phòng dịch tại đây. Ảnh: Đình Trung
Một số hình ảnh du khách đến chùa Hương hành lễ được PV ghi lại.

Theo Công luận

Cùng chuyên mục

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI