Hơn 1.300 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh ‘Huế – Những góc nhìn mới’

17:40 | 19/09/2022

(CLO) Phát động từ tháng 4/2022, cuộc thi “Huế – Những góc nhìn mới” đã thu hút hơn 1.300 tác phẩm của 138 tác giả đến từ 28 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia.

Chiều 17/9, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (18/9/1945-18/9/2022), Liên hiệp hội cùng Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Huế – Những góc nhìn mới” lần thứ tư, năm 2022.

Cuộc thi “Huế – Những góc nhìn mới” được tỉnh Thừa Thiên Huế phát động từ tháng 4/2022, thu hút hơn 1.300 tác phẩm của 138 tác giả đến từ 28 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia.

Tác phẩm “Nét đầm phá” của tay máy Lê Tấn Thanh đạt giải nhất cuộc thi “Huế – Những góc nhìn mới” 2022. Ảnh: Hội VHNT Thừa Thiên Huế.
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận tham gia triển lãm cho các tác giả có tác phẩm triển lãm. Ảnh: BTC.
Các tác phẩm xuất sắc được chọn trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC.

Các tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa di sản và con người xứ Huế từ sinh hoạt đời thường đến các nghi lễ dân gian, nếp sinh hoạt truyền thống.

Qua chấm giải, Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng và chọn 98 tác phẩm của 55 tác giả để tham gia triển lãm trưng bày triển lãm.

Với góc nhìn đẹp, bắt trọn khoảnh khắc qua tác phẩm “Nét đầm phá” và “Di sản”, Lê Tấn Thanh, tay máy trẻ đến từ Cố đô đã xuất sắc giành giải Nhất và giải Nhì cuộc thi. Đồng giải Nhì là tác phẩm “Một góc đầm Lập An” của tác giả Trần Minh Trí. Ban tổ chức cũng đã đã trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

Được tổ chức lần thứ tư, cuộc thi ảnh “Huế – Những góc nhìn mới” đã mang đến nhiều góc nhìn mới về cố đô Huế, không chỉ có di sản đền đài cổ kính mà còn có thiên nhiên hữu tình, một đô thị xanh – sạch – sáng đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ.

Cuộc thi này cũng là nguồn chất liệu phong phú để tỉnh Thừa Thiên Huế quảng bá về một xứ Huế hòa nhập trên nền tảng di sản trong tiến trình trở thành TP trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Theo Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hon-1300-tac-pham-tham-du-cuoc-thi-anh-hue–nhung-goc-nhin-moi-post213950.html#p-2

 

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

Quảng Bình đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

Quảng Bình đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

Đồng hồ đeo tay và câu chuyện lịch sử

Đồng hồ đeo tay và câu chuyện lịch sử

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Thượng thư Đào Hữu Ích – Bậc đại “Trí” của vương triều Nguyễn

Thượng thư Đào Hữu Ích – Bậc đại “Trí” của vương triều Nguyễn