Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cái bắt tay hữu nghị được cả thế giới trông đợi

9:09 | 27/04/2018

Chủ tịch Kim Jong-un trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên vượt qua đường ranh giới phân chia hai bên kể từ sau chiến tranh.

 

TRỰC TIẾP HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LIÊN TRIỀU

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện từ Panmungak, một tòa nhà ở phía bắc của làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm) vào lúc 9h27.

Ông trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước qua đường ranh giới giữa hai miền Triều Tiên kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên cách đây 65 năm.

Tổng thống Moon Jae-in đã đợi ông ở phía trước Nhà Hòa Bình, một tòa nhà hội nghị gồm ba tầng, được xây dựng năm 1989 ở phía nam DMZ.

Ông Kim và ông Moon đã có cái bắt tay hữu nghị đầu tiên khi hai người đứng ở hai bên đường ranh giới.

Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên cùng duyệt đội danh dự.
Ông Moon bắt tay phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Kim và ông Moon đã có cái bắt tay hữu nghị đầu tiên khi hai người đứng ở hai bên đường ranh giới. Trong một động thái mang tính biểu tượng, Tổng thống Moon sau đó bước sang phía bắc cùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rồi hai người cùng bước trở lại phía nam, nơi hội nghị thượng đỉnh diễn ra.

Lịch trình của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều:

– Ông Kim Jong-un duyệt đội danh dự Hàn Quốc.

– Lãnh đạo Triều Tiên ghi sổ lưu niệm, chụp ảnh chung với Tổng thống Hàn Quốc.

– Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lúc 10h30 sáng cùng ngày tại Bàn Môn Điếm (phía Hàn Quốc).

– Hai đoàn ăn trưa riêng.

– Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in trồng cây lưu niệm gần biên giới.

– Lãnh đạo hai nước ký và công bố những thỏa thuận đạt được sau hội nghị thượng đỉnh.

– Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nhà Hòa Bình ở Bàn Môn Điếm vào lúc 18h30.

– Ông Kim Jong-un lên đường trở về nước ngay sau các sự kiện.

Thiết lập những cột mốc mới

Đây là lần đầu tiên thượng đỉnh liên Triều được tổ chức tại khu vực do Hàn Quốc kiểm soát ở Bàn Môn Điếm.

Cuộc gặp cũng đánh dấu lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên đặt chân lên đất Hàn Quốc từ sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Ông Kim Jong-un cũng sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên duyệt đội danh dự của quân đội Hàn Quốc.

Ngoài ra, Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết lần đầu tiên trong lịch sử thượng đỉnh liên Triều, các phóng viên quốc tế được cho phép có mặt để đưa tin trực tiếp. Trong 2 cuộc thượng đỉnh năm 2000 (giữa Tổng thống Kim Dae-jung và lãnh đạo Kim Jong-il) và 2007 (Tổng thống Roh Moo-hyun và lãnh đạo Kim Jong-il) ở Bình Nhưỡng, chỉ một vài phóng viên của Hàn Quốc và Triều Tiên được phép đưa tin.

ĐT/Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ