Hội Đèn lồng và Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng TP Huế tạm hoãn do mưa lớn

6:13 | 26/09/2023

Hai hoạt động dịp Trung thu năm 2023 của TP Huế là Hội Đèn lồng và Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn Trung Thu đã phải hoãn lại do mưa lớn.


Sáng 25/9, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, đơn vị sẽ tạm hoãn các hoạt động trong khuôn khổ Hội Đèn lồng Huế 2023 trong hai ngày 25 và 26/9 do mưa lớn.

Cùng ngày, lãnh đạo Trung tâm VHTT&TT thành phố Huế cho biết, Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn Trung thu năm 2023 cũng phải tạm hoãn.

Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng dịp Tết Trung thu năm 2022. Ảnh: TTHO

Ban tổ chức Hội Đèn lồng Huế 2023 và Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn Trung Thu năm 2023 thông tin thêm, các chương trình theo kế hoạch sẽ tiếp tục được tổ chức khi thời tiết thuận lợi. Các đơn vị sẽ có thông báo, cập nhật những thay đổi để người dân và du khách được biết.

Hiện nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên địa bàn thành phố Huế diễn ra mưa lớn và gió giật mạnh. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung triển khai các giải pháp ứng phó mưa lớn và áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, thành phố Huế dự kiến sẽ tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn trên các tuyến đường trung tâm của thành phố nhằm hưởng ứng Festival Huế – Festival Bốn mùa năm 2023.

Theo đó, Lễ hội được tổ chức từ 17h30 đến 19h các ngày 25 và 26/9 (ngày 11 và 12/8 âm lịch). Trong ngày thứ nhất, sẽ diễn ra lễ rước đèn Trung thu với lực lượng tham gia gồm học sinh của 15 trường THCS trên địa bàn thành phố cùng 3 đoàn Lân Sư Rồng trên địa bàn tỉnh…

Đồng thời, cũng theo kế hoạch, Hội đèn lồng Huế 2023 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 29/9 tại Phủ Nội vụ, Đại Nội Huế. Lễ khai mạc Hội đèn lồng Huế 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 25/9, sau đó sẽ diễn ra chương trình “Đón hội trăng rằm” với các hoạt động vui Tết Trung thu.

Tại ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Trưng bày triển lãm đèn lồng; Trưng bày chủ đề Ký ức Trung thu cổ truyền Việt Nam; Trưng bày những mâm cỗ Trung thu truyền thống…

Ngoài ra Ban tổ chức còn bố trí các trò chơi cung đình như Đầu hồ, Bài vụ, Xăm hường kết hợp với viết thư pháp vào các đêm 25/9; 27/9 và 29/9 tại khu vực sau cổng Tuần Binh Vệ môn; Tổ chức các chương trình Hòa tấu nhạc cụ dân tộc và ca Huế vào các đêm 26/9 và 28/9 tại sân khấu sau Phủ Nội Vụ và tổ chức các không gian trải nghiệm ẩm thực Huế (hoạt động mang tính dịch vụ) tại không gian sau Phủ Nội Vụ.

Thế Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hoi-den-long-va-le-hoi-quang-dien-lan-su-rong-tp-hue-tam-hoan-do-mua-lon-post266052.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào