Ngày 11/7, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ đánh dấu sự kiện hợp nhất tổ chức Hội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu xây dựng một tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và đủ năng lực đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của công tác an sinh xã hội trong không gian phát triển mới của thành phố.

Dấu mốc của một tổ chức sau hợp nhất
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong một bối cảnh rất đặc biệt. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Sự kiện quy tụ 210 đại biểu, đại diện cho gần 110.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố. Không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ hoạt động, Đại hội còn xác định phương hướng phát triển của một tổ chức nhân đạo trong điều kiện quy mô địa bàn rộng hơn, số lượng hội viên đông hơn và yêu cầu đối với công tác an sinh xã hội ngày càng lớn.
Sau hợp nhất, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ có trên 90.000 hội viên, 16.379 tình nguyện viên, hoạt động tại 103 xã, phường. Quy mô mới không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực điều phối, kết nối các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong các hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội.
Với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Nhân ái – Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Hội Chữ thập đỏ thành phố vững mạnh, chuyên nghiệp và minh bạch; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; nâng cao năng lực vận động nguồn lực xã hội; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, đồng thời phát triển phong trào hiến máu tình nguyện.
Một trong những mục tiêu đáng chú ý của nhiệm kỳ mới là phấn đấu 100% Hội các cấp ứng dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành; 100% hoạt động vận động và phân bổ nguồn lực được số hóa, công khai, minh bạch; 100% xã, phường có ít nhất một mô hình trợ giúp nhân đạo, đồng thời giá trị nguồn lực vận động tăng tối thiểu 10% mỗi năm. Những chỉ tiêu này cho thấy định hướng chuyển từ phương thức hoạt động truyền thống sang quản trị hiện đại, lấy hiệu quả và tính minh bạch làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức Hội.

1.600 tỷ đồng lan tỏa giá trị nhân ái
Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ có nền tảng quan trọng từ những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2026.
Theo báo cáo tại Đại hội, 10/10 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch; các lĩnh vực hoạt động đạt trên 130% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt 1.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 3,597 triệu lượt người, tăng 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Đây là những con số cho thấy sự phát triển cả về quy mô hoạt động lẫn khả năng huy động nguồn lực xã hội của các cấp Hội.
Trong nhiệm kỳ, nhiều phong trào và chương trình nhân đạo tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, huy động ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo.
Các lĩnh vực hoạt động đều ghi nhận kết quả tích cực. Công tác xã hội nhân đạo đạt trên 1.241 tỷ đồng; chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sơ cấp cứu đạt 249,5 tỷ đồng; phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt 36,3 tỷ đồng; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đạt 73 tỷ đồng. Đặc biệt, toàn thành phố đã tiếp nhận 317.650 đơn vị máu, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Hội trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Không gian phát triển mới đòi hỏi cách làm mới
Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào, Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng và chất lượng cuộc sống của người dân. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và mở rộng không gian phát triển mang đến nhiều cơ hội mới về kinh tế, văn hóa, xã hội, song cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo.
Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, là cầu nối tin cậy giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác Hội Chữ thập đỏ; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và thiết thực hơn. Mỗi phong trào, mỗi chương trình nhân đạo cần hướng đến hiệu quả thực chất, tạo sức lan tỏa sâu rộng và góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái ngày càng bền vững.
Bà Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh, uy tín của Hội không chỉ được khẳng định bằng quy mô hoạt động hay giá trị nguồn lực huy động, mà quan trọng hơn là bằng tính thiết thực, sự chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên. Chính những yếu tố đó sẽ tạo nên nền tảng để Hội phát triển bền vững, tiếp tục nhận được sự tin tưởng của cộng đồng và các nhà tài trợ.
Bên cạnh đó, các cấp Hội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo số, mở rộng các nền tảng kết nối cộng đồng và nhà tài trợ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, bảo đảm những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, chú trọng phát triển hội viên, tình nguyện viên trong trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và khu dân cư; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần khơi dậy tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.
Lan tỏa giá trị nhân ái trong giai đoạn phát triển mới
Một trong những kết quả quan trọng của Đại hội là hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 43 thành viên. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng suy tôn Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII; trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 căn nhà Đại đoàn kết; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ của thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2022-2026. Những hoạt động này không chỉ ghi nhận những đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua mà còn tạo thêm động lực để các cấp Hội tiếp tục phát huy truyền thống nhân đạo trong giai đoạn phát triển mới.
Bước vào nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ không chỉ mang trên mình sứ mệnh tiếp nối truyền thống nhân đạo mà còn đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện về phương thức hoạt động, năng lực điều phối và khả năng huy động nguồn lực xã hội. Với nền tảng đã được tạo dựng trong nhiệm kỳ qua cùng định hướng xây dựng một tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, Hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Nguồn: baochinhphu.vn






