Hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động viễn thông

13:20 | 01/07/2023

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số theo hướng minh bạch, cạnh tranh hơn, gắn việc khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả với trách nhiệm và chế tài rõ ràng.


Ngày 9/11/2022, Quốc hội khóa XV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Luật có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay, ngày 1/7/2023.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số theo hướng minh bạch, cạnh tranh hơn, gắn việc khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả với trách nhiệm và chế tài rõ ràng.

Luật bổ sung quy định về đặt ra giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần di động công cộng mặt đất mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong một băng tần hoặc trong một nhóm băng tần xác định. Cho phép cấp phép kèm theo điều kiện sử dụng đối với các trường hợp đặc biệt sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài quy hoạch bao gồm: sử dụng cho mục đích triển lãm, đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới; sử dụng trong các sự kiện quốc tế, hội nghị quốc tế.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động viễn thông. (Ảnh minh họa).

Đồng thời, Luật làm rõ trường hợp nào thực hiện cấp giấy phép sử dụng tần số thông qua đấu giá, trường hợp nào thông qua thi tuyển, trường hợp nào thông qua cấp trực tiếp. Bổ sung quy định doanh nghiệp phải có cam kết triển khai mạng viễn thông khi tham gia đấu giá, thi tuyển hoặc cấp lại giấy phép sử dụng băng tần. Khi vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông thì bị đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Luật cũng bổ sung quy định cho phép cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với toàn bộ khối băng tần đã cấp trước đó khi giấy phép đã cấp hết hiệu lực nếu quy hoạch băng tần không thay đổi các khối đã phân chia và doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, có đủ các điều kiện để cấp lại giấy phép theo quy định.

Bổ sung khoản thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần, kênh tần số mang lại giá trị kinh tế cao theo quy định của Chính phủ.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện đã sửa đổi, bổ sung các quy định làm rõ trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân trong việc xử lý nhiễu có hại, đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số, quỹ đạo vệ tinh; làm rõ các khoản thu từ việc sử dụng tần số vô tuyến điện mà tổ chức, cá nhân được cấp phép phải có nghĩa vụ thực hiện để phù hợp và đồng bộ với pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công, phí, lệ phí; sửa đổi các quy định để đảm bảo việc huy động, chỉ huy sử dụng tần số phục vụ mục đích quốc phòng an ninh trong tình huống khẩn cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia được kịp thời, hiệu quả…

Thiên An

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hoan-thien-co-che-quan-ly-tai-nguyen-tan-so-thuc-day-su-phat-trien-cua-hoat-dong-vien-thong-post254428.html


Cùng chuyên mục

Trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Đặc khu Lý Sơn: Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo bền vững

Đặc khu Lý Sơn: Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo bền vững

Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin về dự án “Nuôi em”

Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin về dự án “Nuôi em”

Khách sạn Vanda: Giữ không gian trong lành cho những hành trình đẹp

Khách sạn Vanda: Giữ không gian trong lành cho những hành trình đẹp

Quảng Ngãi: Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ dân bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai

Quảng Ngãi: Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ dân bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai

Hội thảo Quốc gia “Đổi mới ngành Dược trong kỷ nguyên số” thu hút hơn 120 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp

Hội thảo Quốc gia “Đổi mới ngành Dược trong kỷ nguyên số” thu hút hơn 120 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp