Hoa lê nở trắng ở Si Ma Cai đẹp đến nao lòng người

15:00 | 07/03/2022

UBND xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đang tổ chức Lễ hội hoa lê trắng lần thứ nhất năm 2022, thu hút sự tham gia của nhiều du khách.


Năm 2022 là lần đầu tiên UBND xã Quan Hồ Thẩn tổ chức Lễ hội hoa lê trắng.

Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Si Ma Cai, toàn xã Quan Hồ Thẩn có khoảng 310ha cây ăn quả ôn đới, trong đó có 160ha cây lê Tai nung có giá trị kinh tế cao và cả tiềm năng khai thác du lịch.

Với mong muốn tìm ra hướng đi mới trong phát triển sản xuất cho người dân, UBND xã Quan Hồ Thẩn đã mạnh dạn đề xuất hướng phát triển du lịch nông nghiệp và quảng bá các sản phẩm đặc hữu của địa phương, cùng văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại đây.

Trên cơ sở đó, UBND Quan Hồ Thẩn đã phối hợp với các hộ dân tổ chức Lễ hội hoa lê trắng lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 05/03 đến 15/03/2022. Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động thú vị như chương trình Ngắm hoa mùa xuân – Hái quả mùa hè; triển lãm văn hóa dân tộc Mông với các sản phẩm đặc trưng, công cụ lao động, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống…; chương trình văn hóa, văn nghệ truyền thống như dân ca Mông, múa khèn, sinh tiền…; thi đấu đẩy gậy, kéo co…

Dưới đây là chùm ảnh Lễ hội hoa lê trắng lần thứ nhất ở huyện Si Ma Cai năm 2022.

Lễ hội thu hút nhiều du khách và cả những người dân địa phương đến tham quan các vườn lê đang bung sắc.

Các du khách rất thích thú khi được ngắm nhìn các bông hoa lê trắng tinh khôi khoe sắc giữa đại ngàn rộng lớn.
Với nhiều du khách đến từ thành phố thì đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy một rừng hoa lê trắng xóa giữa rừng núi Tây Bắc.
Vẻ đẹp tinh khôi của những bông hoa lê Tai Nung trên vùng rừng núi Si Ma Cai. Những cành hoa lê đẹp có thể được bán tại các thành phố với giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng.
Mỗi gia đình tại xã Quan Hồ Thẩn đều sẽ trồng ít nhất một cây lê Tai Nung ở cạnh nhà.

Theo Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

Quảng Bình đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

Quảng Bình đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

Đồng hồ đeo tay và câu chuyện lịch sử

Đồng hồ đeo tay và câu chuyện lịch sử

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Thượng thư Đào Hữu Ích – Bậc đại “Trí” của vương triều Nguyễn

Thượng thư Đào Hữu Ích – Bậc đại “Trí” của vương triều Nguyễn

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ