Hoa hậu Phương Khánh, HLV Park Hang Seo và vụ ‘đi đêm’ ở VFF

16:29 | 05/11/2018

Đến một cuộc thi nhan sắc tầm thế giới thì Hoa hậu Phương Khánh vẫn bị nghi ngờ theo kiểu… định kiến về các cuộc thi ở Việt Nam.


1. Sau khi Phương Khánh đăng quang Hoa hậu trái đất, ngay lập tức một chuyện quen thuộc xảy ra như định kiến kiểu các cuộc thi nhan sắc Việt Nam, nào là nghi vấn mua giải, ưu ái đứng ở vị trí trung tâm sân khấu, có lợi thế vì hai giám khảo người Việt Nam…

Đến một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế thì một số ý kiến lại đi nghi ngờ chuyện mua giải

Trả lời báo chí về những nghi vấn này, Phương Khánh nói: “Miss Earth là một trong những cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới, thu hút gần 90 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chuyện giám khảo ưu ái, thiên vị một cô gái nào là không thể

ôi cũng như bất cứ ai không thể mua vương miện được. Tôi nghĩ những lời chúc mừng từ các thí sinh, của khán giả Việt Nam và quốc tế… đã phần nào nói lên một điều: chiến thắng của tôi xứng đáng”.

Những nghi vấn kiểu này thực sự là điều bất công cho Phương Khánh. Nhưng nhìn lại thì Phương Khánh đang giống như “nạn nhân” bất đắc dĩ… từ những chiêu trò ở một số cuộc thi nhan sắc Việt Nam, tức sự định kiến đã ăn sâu trong suy nghĩ của một số người nên ai giành vương miện Hoa hậu thường bị gán ghép vào thói quen chung.

2. Thực tế, đâu chỉ có chuyện ở các cuộc thi nhan sắc mới bị nghi ngờ kiểu như nỗi oan của Phương Khánh, bóng đá Việt Nam từ xưa đến nay cũng sống trong định kiến của người hâm mộ về vấn đề đá giả – đá thật.

Cách đây không lâu, HLV Parkr Hang Seo còn bày tỏ nỗi lo dàn xếp tỷ số ở AFF Cup 2018. Câu chuyện của HLV Park Hang Seo xuất phát từ chính những chuyện kém vui của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á.

HLV Park Hang Seo lo chuyện dàn xếp tỷ số ở AFF Cup 2018

Vụ bán độ năm 2005 giống như vết nhơ của bóng đá Việt Nam, hay những cầu thủ ở V.League từng để xảy ra chuyện cá độ… Chính Chủ tịch Lê Hùng Dũng cũng từng gây sốc với chuyện nghi ĐTVN có vấn đề ở bán kết AFF Cup 2014. Đến Chủ tịch VFF còn nghi ngờ thì hỏi sao người hâm mộ không định kiến.

Vậy nên, ông Park Hang Seo lo lắng là điều có thể hiểu được. Suy nghĩ của chiến lược gia người Hàn Quốc suy cho cùng là lo xa, phòng bệnh còn hơn để xảy ra chuyện đáng tiếc ở AFF Cup 2018.

3. Nói đến VFF thì mới đây một lãnh đạo CLB Quảng Nam khiến dư luận… té ngửa với phát biểu liên quan đến chuyện Đại hội 8 của VFF.

Vị này tiết lộ có 1 trong 3 vị trí phó Chủ tịch VFF tham gia tranh cử theo kiểu đi… “mua phiếu”, tức hiểu theo nghĩa bóng đá thì “đi đêm” để có sự hậu thuẫn hơn so với những người khác.

Vị này nói huỵch toẹt: “Mà đã đi mua phiếu, nghĩa là nếu vào được VFF thì sẽ tìm cách “lấy lại” những gì đã mất. Thật nguy hại”.

hực ra, nhiều người đã quên mất thông tin mà Saostar từng đăng tải về một ứng viên tranh chức phó Chủ tịch VFF nhắn tin vận động hành lang để bỏ phiếu cho mình.

Xem ra chuyện tranh cử ở VFF nhiệm kỳ 8 cũng rối chẳng kém gì các cuộc thi nhan sắc, hay nỗi lo dàn xếp tỷ số của HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2018.

PV/TH

Video hay

Cùng chuyên mục

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

‘2 Phải 4 Không’ để phòng lừa đảo trực tuyến

‘2 Phải 4 Không’ để phòng lừa đảo trực tuyến

Lợi nhuận ‘khủng’ của cơ sở sản xuất sữa giả, bán online

Lợi nhuận ‘khủng’ của cơ sở sản xuất sữa giả, bán online

Ngài GURUJI SAGARRUMAGARMATHA

Ngài GURUJI SAGARRUMAGARMATHA

NGUỒN CỘI HÓA NHÂN

NGUỒN CỘI HÓA NHÂN