‘Hoa hậu Hồng Kông đẹp nhất lịch sử’ U60 vẫn quyến rũ khiến chồng tỷ phú si mê

15:12 | 07/12/2021

Ở tuổi 51, Lý Gia Hân vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, từng khiến nhiều tỷ phú mê mệt.


Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình 2 dòng máu Bồ Đào Nha – Trung Quốc. Năm 1988, cô được xướng tên ở ngôi vị cao nhất khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, đồng thời, cô cũng giành được vương miện Hoa hậu Hoa kiều quốc tế nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vẻ ngoài mơ mộng như nàng thơ. Năm 1990, Lý Gia Hân được lọt vào top tứ đại mỹ nhân màn ảnh Hồng Kông bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lâm Thành Hà. Vẻ đẹp thoát tục của cô từng khiến bao người si mê nhưng khả năng diễn xuất chưa được đánh giá cao.

Nhắc đến cái tên Lý Gia Hân, người ta còn nhớ đến những bê bối tình ái của cô bên cạnh tỷ phú Lưu Loan Hùng. Hiện tại cô đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia Hứa Tấn Hanh. Tỷ phú danh tiếng này nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ trước lời đàm tiếu của thiên hạ, đồng thời ủng hộ và cho phép cô tham gia các hoạt động giải trí, điều mà gia tộc họ Hứa chưa từng có tiền lệ.

Lý Gia Hân được mệnh danh là “Hoa hậu Hồng Kông đẹp nhất lịch sử” nhờ sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng.
Nhan sắc của Lý Gia Hân từng làm khuynh đảo màn ảnh Hồng Kông một thời, bên cạnh những cái tên như Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà.

Ở tuổi 51, Lý Gia Hân vẫn nhận được nhiều lời khen vì gương mặt đẹp, sang trọng cùng vóc dáng thon thả, dù đã trải qua sinh nở. Trong một bài phỏng vấn, cô tiết lộ, cô có thói quen chỉ ăn trái cây vào buổi sáng, đặc biệt là quả cherry vì chứa nhiều chất chống oxy hóa và giàu vitamin C. Không chỉ thế, cô còn bổ sung đủ nước mỗi ngày để cung cấp độ ẩm cho da từ sâu bên trong. Lý Gia Hân thích ăn các loại súp được chế biến từ bào ngư, vi cá, yến sào,… có tác dụng bổ sung collagen, giúp làn da khỏe đẹp, căng bóng.

Ở tuổi 51, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng gương mặt tươi trẻ, bất chấp thời gian.
“Hoa hậu Hồng Kông đẹp nhất lịch sử” đọ sắc bên Lê Tư.

Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng đến những bước làm sạch da cơ bản. “Tôi chú tâm đến lỗ chân lông nhất trong các vấn đề về da. Điều này thể hiện rõ nhất khi bạn ngủ không đủ giấc hoặc ngủ không sâu”. Cô thường đắp mặt nạ từ 3 – 4 lần/tuần để da có đủ độ ẩm, giảm tiết dầu, hạn chế tối đa tình trạng lỗ chân lông to.

Để làm đẹp bền vững, Lý Gia Hân còn kết thân với bộ môn yoga để giúp cơ thể thêm phần dẻo dai, săn chắc. Cô là tín đồ của bộ môn yoga nhiều năm. Lý Gia Hân hiếm khi đến phòng tập mà chỉ áp dụng tập luyện nhẹ nhàng ở nhà, quá trình vận động này không chỉ khiến vóc dáng thon thả hơn mà còn giúp bài tiết độc tố thông qua tuyến mồ hôi và tăng cường tuần hoàn máu.

Cô là tín đồ của bộ môn yoga nhiều năm.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia