Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 có nhiều thay đổi mới

19:25 | 09/08/2023

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 có nhiều thay đổi mới, trong đó, Ban tổ chức (BTC) chỉ chọn ra top 2 là Hoa hậu và Á hậu và đặc biệt quan trọng việc “nói ít làm nhiều”.


“Khán giả sẽ là giám khảo” tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Mới đây, tại buổi họp báo tối 7/8 tại TP HCM, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 (Miss Cosmo Vietnam) đã công bố những thay đổi trong thể lệ cuộc thi năm nay, đánh dấu cột mốc 15 năm cuộc thi sắc đẹp được tổ chức.

Theo đó, Giám đốc của UniCorp, UniMedia, Trưởng BTC cuộc thi Trần Việt Bảo Hoàng cho biết, cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiều thay đổi đáng chú ý. Cụ thể, khán giả sẽ đảm nhận vai trò là thành viên Ban giám khảo chính thức, thể hiện vai trò của mình qua cổng bình chọn, góp sức cùng ban giám khảo chọn người chiến thắng cuộc thi.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cho biết nhằm giảm tải danh hiệu nên chỉ chọn ra một Hoa hậu và một Á hậu với mong muốn công chúng ấn tượng với các người đẹp hơn. Ảnh: suckhoedoisong

Tổng số điểm của khán giả sẽ được quy đổi thành số điểm của một thành viên trong Ban giám khảo.

Lần đầu tiên một cuộc thi sắc đẹp mở cổng bình chọn xuyên suốt đêm chung kết, để khán giả bình chọn, Ngoài ra, khán giả cũng là người bình chọn ra thí sinh được yêu thích nhất. Thay vì chọn top 3 hoặc top 5 như nhiều cuộc thi sắc đẹp thì cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chỉ chọn ra top 2 tiến thẳng vào vòng phỏng vấn, để chọn ra Hoa hậu và Á hậu.

Đồng thời, Trưởng BTC lý giải không có Á hậu 2 để giảm tải tên gọi. Còn việc người đăng quang có cơ hội thi quốc tế hay không thì cũng có cơ hội phát triển nghề nghiệp riêng.

Ngoài ra, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 còn đổi mới hai cuộc thi quen thuộc và công bố một cuộc thi mới.

Cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 thay đổi hình thức, thí sinh dự thi qua nền tảng TikTok và Capcut.

Cuộc thi Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc được nâng cấp thành chương trình fashion show trang phục dân tộc với format và tên gọi mới Dự án quảng bá văn hóa dân tộc.

Năm 2023, BTC thực hiện cuộc thi mới trong khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 là cuộc thi Cosmo Mascot Design – Thiết kế linh vật hoàn vũ, đại diện cho hình ảnh, diện mạo mới của cuộc thi.

‘Lựa chọn Hoa hậu sẽ khắt khe hơn trước’

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 với chủ đề Tôi luyện nên tôi, diễn ra từ ngày 1/7 đến 23/12. Dự kiến vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra vào tháng 10/2023. Vòng thi bán kết, chung kết từ ngày 1/11 đến ngày 23/12.

Ban tổ chức sẽ chọn ra top 60 thí sinh, tham gia chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”, dự kiến phát sóng vào tháng 10/2023, trên kênh truyền hình quốc gia.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Ngọc Châu nhắn nhủ các thí sinh nghiên cứu kỹ tiêu chí cuộc thi, từ đó lập kế hoạch để tiệm cận với các tiêu chí, đồng thời khắc phục điểm yếu. Song, sự tự tin thể hiện cá tính, giá trị cốt lõi là điều quan trọng nhất để chinh phục vương miện. Ảnh: suckhoedoisong

Tại buổi họp báo, BTC cũng công bố hai đại sứ và là giám khảo cuộc thi năm nay là Hoa hậu H’Hen Niê và Hoa hậu Khánh Vân.

Hoa hậu H’Hen Niê xúc động trước tình cảm và sự tin yêu của khán giả dành cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô cho biết nhờ cuộc thi này mà cô ngày càng hoàn thiện hơn, trở thành người có ích cho cộng đồng.

Trưởng BTC cuộc thi cho biết, thành công của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đến từ nội lực của đội ngũ, sự nỗ lực của các thí sinh tham gia cuộc thi.

Đặc biệt, ông Hoàng còn nói ra tiêu chí chọn Hoa hậu “Dám nói, dám làm, nói ít làm nhiều, làm nhiều hơn những điều mình nói”.

N.T (t/h)

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2023-co-nhieu-thay-doi-moi-post259687.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng