Hiểu rõ về ngôn ngữ dẫn chương trình truyền hình qua tọa đàm trực tuyến cùng sinh viên Báo chí

15:40 | 02/12/2021

18h ngày 26/11, tọa đàm trực tuyến “Chuẩn hóa ngôn ngữ trong dẫn chương trình truyền hình” được tổ chức bởi Trang tin điện tử Sóng trẻ đã chính thức lên sóng.

Chương trình được liên tục cập nhật trên trang tin điện tử https://songtre.com.vn/ và livestream trên Fanpage của Sóng Trẻ. 

Ngôn ngữ báo chí, trong đó ngôn ngữ trong dẫn chương trình truyền hình có một thế mạnh đặc biệt, bởi đây là một phương tiện tuyệt vời để chuyển tải thông tin một cách chuẩn mực, sáng tạo và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Khi mà hiện nay xu hướng phát triển ngôn ngữ đang ngày một tăng cao, đồng nghĩa với việc ngôn ngữ trong báo chí đang dần thay đổi theo những chiều hướng khác nhau, đặc biệt trong ngôn ngữ dẫn chương trình truyền hình. Đôi lúc người dẫn chương trình chưa đặt mình vào tâm thế đứng trước công chúng để tự mình có ý thức trách nhiệm về lời nói của mình, còn tồn đọng rất nhiều hạn chế và bất cập khi MC dẫn một cách tùy hứng, chêm xen Tiếng Anh để tỏ ra vẻ hiểu biết, khoe khoang; dùng từ ngữ bay bổng, trừu tượng như thơ ca hoặc ngược lại dùng ngôn từ tự nhiên, trần trụi như văn nói. Thậm chí sử dụng những từ ngữ tối nghĩa, các ngôn ngữ “suồng sã”, “bỗ bã” của giới kém văn hóa trong xã hội.

Nắm bắt được thực trạng đó, trang tin điện tử Sóng trẻ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “Chuẩn hóa ngôn ngữ trong dẫn chương trình truyền hình” với sự góp mặt vô cùng đặc biệt của hai vị khách mời: PGS.TS Phạm Văn Tình Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, ông đồng thời đang là Cố vấn chương trình Vua Tiếng Việt và MC Thành Phong – Quán quân Đường tới Cầu vồng 2020, hiện đang công tác tại Ban Thanh Thiếu Niên – VTV6 Đài truyền hình Việt Nam.

Vị khách mời đầu tiên là PGS.TS Phạm Văn Tình –Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Hiện nay, ông đồng thời đang là Cố vấn chương trình Vua Tiếng Việt trên sóng Đài truyền hình Việt Nam. 

 Các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chắc hẳn không còn xa lạ gì với MC Thành Phong – Quán quân Đường tới Cầu vồng 2020. Anh là Cựu Chủ nhiệm CLB AMC và hiện đang công tác tại Ban Thanh Thiếu Niên – VTV6 – Đài truyền hình Việt Nam. 

Tọa đàm xoay quanh sự chia sẻ của hai vị khách mời về những kiến thức chuyên môn của “chuẩn” ngôn ngữ trong dẫn chương trình truyền hình; những yếu tố cần thiết để trở thành một người dẫn chương trình truyền hình. Đồng thời qua đó giải đáp những thắc mắc của độc giả về những ngôn ngữ ngoại lai, chêm xen được giới trẻ, các trang tin điện tử sử dụng thời gian qua. Từ đó đánh giá được mức độ quan tâm về mặt chuẩn hóa ngôn ngữ trong thời kỳ hiện nay.

PGS.TS Phạm Văn Tình – Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam chia sẻ về những chuẩn mực trong ngôn ngữ, yếu tố quan trọng đối với một người dẫn chương trình: “Cần phải có vốn liếng bản ngữ đủ, sử dụng thuần thục, ngữ cảnh giao tiếp phù hợp, có cách xưng hô, liên quan đến vốn từ. Ngôn ngữ đòi hỏi trau dồi thực tế, học hỏi các kỹ năng. Càng là người bản ngữ càng cần phải chú ý sử dụng ngôn ngữ” 

Ngoài ra, đề cập đến những ngôn từ mang nghĩa ẩn ý đang dần xuất hiện trên các trang thông tin điện tử nhằm giật tít câu view, MC Thành Phong cho biết: “Ngôn từ luôn có sự trong sáng nhất định, còn ý nghĩa của nó thế nào phụ thuộc vào ý đồ của người sử dụng nó. Những từ mang nghĩa ẩn ý nghe không đúng chuẩn vì nó thường được sử dụng với ý đồ không được tốt cho lắm. Tiếng Việt rất phong phú và đa dạng, sự liên tưởng là một thứ rất quan trọng và nhờ những câu nói “trendy” đó giúp cho những người dẫn chương trình như chúng tôi có thể thỏa sức sáng tạo, tạo điểm nhấn và thu hút khán giả nếu những từ ngữ đó không công kích một cá nhân nào hay với mục đích xấu”.

Rất nhiều câu hỏi thú vị các khán giả gửi mail và comment trên livestream được hai vị khách mời giải đáp

Buổi tọa đàm đã thu hút số lượng lớn khán giả theo dõi, những chia sẻ và kinh nghiệm quý báu từ hai vị khách mời đã giúp cho không chỉ sinh viên Báo chí mà khán giả có thể hiểu rõ hơn về chuẩn hóa ngôn ngữ trong dẫn chương trình truyền hình.Từ đó không chỉ làm rõ những yếu tố cơ bản trong ngôn ngữ đối với người dẫn chương trình, mà còn định hướng cho những bạn trẻ có đam mê làm MC trong tương lai.

Các vị khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng chương trình tọa đàm

Vũ Vũ

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024