Hiệu quả từ mô hình “5 có, 3 sạch” đầu tiên ở Quảng Bình

21:45 | 24/05/2024

Mô hình “5 có, 3 sạch” được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình triển khai tại địa bàn các xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với 8 tiêu chí gồm “5 có” là có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có tri thức, có nếp sống văn hóa và “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ. Thí điểm đầu tiên ở Quảng Bình được thực hiện tại thôn Xuân Lai – xã Mai Thủy – huyện Lệ Thuỷ. Qua một năm triển khai, mô hình nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cùng các tổ chức hội. Qua đó, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của các hộ gia đình.

Thí điểm đầu tiên ở Quảng Bình được thực hiện tại thôn Xuân Lai – xã Mai Thủy – huyện Lệ Thuỷ

Phát huy những kết quả đạt được của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, nhiệm kỳ 2022-2027, Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” trên địa bàn các tỉnh nhằm tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò của tổ chức hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong định hướng, gìn giữ, vun đắp các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, con người Việt Nam trong xây dựng NTM.

Thời gian qua, khu dân cư Xuân Lai và Hội phụ nữ xã Mai Thuỷ đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM, xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu và bảo vệ môi trường; đồng thời có nhiều giải pháp để thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” như tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thực hiện mô hình bằng nhiều hình thức đa dạng như thông qua tờ rơi, panô, áp phích, bảng tin, hệ thống truyền thanh, lồng ghép vào từng buổi hội nghị, sinh hoạt của Hội Phụ nữ, tổ chức, đoàn thể khác; giáo dục, vận động phụ nữ, nam giới và cộng đồng tham gia hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao đời sống NTM, kiểu mẫu tại địa phương; truyền thông, tập huấn, tọa đàm, đưa lên trang mạng xã hội của Hội Phụ nữ thôn.

Rà soát, đánh giá thực trạng, bàn giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình theo 08 tiêu chí thực hiện mô hình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức hội nghị triển khai thí điểm mô hình; tập huấn, truyền thông kiến thức về tiêu chí “Gia đình 5 có, 3 sạch”, nội dung cần thực hiện, chỉ tiêu phấn đấu, biểu mẫu theo dõi; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm và nhận diện mô hình; biểu dương tập thể, cá nhân và gia đình tiêu biểu trong thực hiện mô hình…

Các hội viên hội phụ nữ thôn Xuân Lai tổ chức dọn vệ sinh tạo cảnh quan môi trường

Tổ chức cho từng hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh; rà soát từng hộ gia đình theo tiêu chí, đăng ký giúp đỡ những hộ gia đình chưa đạt 08 tiêu chí; tiến hành đánh giá việc thực hiện mô hình đối với mỗi gia đình trong sinh hoạt hội viên cuối năm.

Sau 01 năm thực hiện thí điểm, mô hình hiện đã có 30 hộ tự nguyện tham gia, 11 hộ gia đình được Hội LHPN tỉnh gắn bảng đạt tiêu chí “5 có 3 sạch” và “Nhà sạch – Vườn mẫu”. Các hộ gia đình đã thực hiện thu gom rác thải bỏ vào bao bì, đúng thời gian, đem đến nơi quy định; bao bì rác thải ở đồng ruộng sau khi sử dụng xong bỏ vào nơi quy định của Hợp tác xã; 95% hộ có giỏ đựng rác bằng giá sắt, 100% hội viên phụ nữ có thùng đựng rác phân loại rác vô cơ và hữu cơ; 95% gia đình thực hiện nghiêm túc góp phần vào việc xây dựng nâng cao các tiêu chí của Khu dân cư kiểu mẫu; 100% hộ trong mô hình chủ động phân loại rác thải tại nguồn, có hố rác phân hủy, giỏ đựng rác không phân hủy, giỏ đựng rác tái chế, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, đường làng, ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, trong hoạt động phân loại rác thải, 30 gia đình tham gia mô hình đã tự nguyện đóng góp, xây dựng Mô hình thu gom, phân loại rác thải để tạo Quỹ giúp đỡ hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mô hình “5 có, 3 sạch – Nông thôn mới kiểu mẫu” tạo sự phấn khởi cho bà con nhân dân

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Thanh Hà – Chủ tịch UBND xã Mai Thuỷ cho biết: “Sau một năm thực hiện thí điểm đầu tiên trên toàn tỉnh mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch – Nông thôn mới kiểu mẫu” tại khu dân cư Xuân Lai, bước đầu tạo được nhiều hiệu quả tích cực bởi mô hình mang ý nghĩa thiết thực, gắn liền với cuộc sống của bà con, người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan. Những con đường quê đầy cỏ dại nay được đổi mới bằng đường hoa đẹp, sạch. Các thùng rác được đặt tại các điểm công cộng nhằm thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế rác thải ra môi trường, bảo đảm rác được để đúng nơi quy định. Đường làng ngõ xóm nay rộng rãi thoáng mát, bà con tham gia các hoạt động làng xóm sôi nổi hơn, hoạt động địa phương đó tích cực hơn. Mô hình đã tạo thêm động lực để phát triển kinh tế cho địa phương, nhất là trong giai đoạn đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Mong rằng trong thời gian tới, mô hình sẻ tiếp tục lan toả trên địa bàn xã nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung”.

Mô hình đã tạo thêm động lực để phát triển kinh tế cho địa phương

Được biết, hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 9 mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch-NTM kiểu mẫu”, “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn” tại 8 huyện, thị xã, thành phố với 287 hộ gia đình tự nguyện tham gia; trong đó có 35 hộ được gắn biển “Gia đình 5 có, 3 sạch”, 24 hộ được gắn biển “Vườn mẫu”, 100% hộ gia đình tham gia mô hình thực hiện thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, tăng 150 hộ đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 có, 3 sạch” so với khảo sát đầu kỳ

Minh Tâm

Cùng chuyên mục

Hoạt động nhân văn của công an tỉnh Bắc Giang nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 

Hoạt động nhân văn của công an tỉnh Bắc Giang nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 

Phát huy tối đa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội tại Krông Nô

Phát huy tối đa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội tại Krông Nô

Đắk Mil: Triển khai cho vay tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg

Đắk Mil: Triển khai cho vay tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg

Đắk Lắk: Cho vay 223 người chấp hành xong án phạt tù, dư nợ 18.623 triệu đồng

Đắk Lắk: Cho vay 223 người chấp hành xong án phạt tù, dư nợ 18.623 triệu đồng

Đổi thay Krông Búk

Đổi thay Krông Búk

Nguồn vốn tín dụng chính sách: Điểm tựa niềm tin cho người chấp hành án phạt tù hoàn lương

Nguồn vốn tín dụng chính sách: Điểm tựa niềm tin cho người chấp hành án phạt tù hoàn lương

Đắk Song: Hơn 2.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi

Đắk Song: Hơn 2.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi

“Trái tim cho em” trở lại lần thứ hai với Bắc Giang

“Trái tim cho em” trở lại lần thứ hai với Bắc Giang

GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỪ  MỘT MIỀN QUÊ

GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỪ MỘT MIỀN QUÊ