Hấp dẫn lễ hội ‘Tết Xanh – quà Việt Xuân Quý Mão 2023’

11:01 | 16/01/2023

Tại lễ hội “Tết Xanh – quà Việt Xuân Quý Mão 2023” diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm văn hoá dân tộc các vùng miền, chương trình bốc thăm trúng thưởng, các gameshow vui nhộn mỗi ngày…


Lễ hội “Tết xanh – quà Việt Xuân Quý Mão 2023” đang diễn ra từ nay đến ngày 27 Tết tại số 12 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Lễ hội có sự góp mặt của hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ nhiều tỉnh, thành phố: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tây Ninh, Phú Quốc, Bình Dương, Ninh Thuận, Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình, Phú Thọ, Hà Giang…

Du khách trải nghiệm lễ hội “Tết Xanh – quà Việt Xuân Quý Mão 2023”. Ảnh: tcdulichtphcm.vn

Các mặt hàng tại lễ hội “Tết xanh – quà Việt xuân Quý Mão 2023” đạt tiêu chuẩn Việt Nam OCOP từ 3-5 sao, sản phẩm VietGap, sản phẩm nông thôn tiêu biểu, sản phẩm hàng Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn…

Đến với lễ hội “Tết xanh – quà Việt xuân Quý Mão 2023”, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, mua sắm những sản phẩm mới lạ; xanh, sạch, an toàn.

Khách hàng không cần lặn lội về vùng đất tổ Phú Thọ để thưởng thức món bánh chưng, bánh dầy mà ngay tại không gian của phiên chợ, sẽ được trải nghiệm không khí ngày tết với các loại bánh truyền thống cùng dưa hành, dưa món… Nhiều nông hộ, hợp tác xã khu vực miền núi phía Bắc mang đến những đặc sản mới lạ như lạp sườn gác bếp, khô trâu, mật ong bạc hà…

Tại lễ hội, người tiêu dùng cũng dễ dàng tìm thấy các mặt hàng như bánh mứt, trái cây, mật, đường từ hoa dừa, dừa nước… hay các loại chả miền Nam như chả cá của Năm Thụy (Trà Vinh) chả tươi quết từ cá đồng ở Đồng Tháp, Côn Đảo đến các loại chả Bắc của làng nghề truyền thống Ước Lễ (Hà Nội).

Trong thời gian diễn ra lễ hội, mỗi ngày, khách hàng còn học được từng bí quyết cho mâm cỗ ngày Tết thêm hương sắc với các món ngon và đặc trưng của các vùng miền Nam – Trung – Bắc.

Nghệ nhân xếp lá dừa tại lễ hội. Ảnh: tcdulichtphcm.vn

Á quân Chiếc thìa vàng 2014 Trần Cường Thịnh biểu diễn và hướng dẫn khắc tỉa trái cây trưng Tết

Các em nhỏ trải nghiệm những trò chơi dân gian ngày Tết

Đông đảo người dân và du khách tham dự và mua sắm tại lễ hội

Đặc biệt, lễ hội “Tết Xanh – quà Việt Xuân Quý Mão 2023” còn mang đến nhiều hoạt động phong phú như tại “Ngôi nhà Xanh”, khách hàng được tham gia nhiều chương trình, hoạt động trải nghiệm văn hoá dân tộc các vùng miền, trải nghiệm vẽ thư pháp và tặng chữ ngày Xuân, tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng mỗi đêm, các gameshow vui nhộn hàng ngày.

Không chỉ có các hoạt động văn hóa – thương mại, lễ hội còn là cơ hội để chủ doanh nghiệp kết nối, chia sẻ thông tin về sản phẩm, quy trình canh tác, chế biến để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về những giá trị sản phẩm mang lại.

T.Toàn

Nguồn Báo Công luận

https://www.congluan.vn/hap-dan-le-hoi-tet-xanh–qua-viet-xuan-quy-mao-2023-post231538.html#p-0

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”