Hấp dẫn lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2023

6:12 | 24/09/2023

Sáng 23/9, tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng), Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2023 đã diễn ra với 15 kháp đấu gay cấn, hấp dẫn của 16 ông Trâu. Chung cuộc, ông Trâu số 03 của phường Vạn Hương đã giành chiến thắng.


Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990 và tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 âm lịch hàng năm. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 nhằm ghi nhận và tôn vinh các thực hành văn hóa của cộng đồng; phản ánh sự đa dạng văn hóa, sự sáng tạo của con người; góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Hàng vạn du khách và nhân dân địa phương đến khu vực diễn ra Lễ hội để đón xem những kháp đấu gay cấn, nảy lửa.

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách và nhân dân địa phương đã có mặt tại khu vực diễn ra Lễ hội để đón xem những kháp đấu gay cấn, nảy lửa.

Để đảm bảo Lễ hội diễn ra an toàn, thành công, quận Đồ Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; công tác chuẩn bị trâu tham gia Lễ hội.

Ngay từ kháp đấu đầu tiên giữa trâu số 15 (phường Hợp Đức) và trâu số 05 (phường Bàng La). Dưới sự cổ vũ, reo hò của hàng vạn du khách, trâu số 15 và trâu số 05 đã “trình diễn” những miếng đánh hay, màn đọ sức gay cấn…

Sau 15 kháp đấu giữa 16 ông Trâu của 6 phường với những pha đấu gay cấn, quyết liệt, những miếng đánh hay, dũng mãnh đã mang đến cho du khách và nhân dân những cảm xúc đặc biệt, những ấn tượng tốt đẹp, thể hiện tinh thần thượng võ, chống giặc ngoại xâm của người dân miền biển Đồ Sơn.

Hàng vạn du khách hò reo, cổ vũ cho các ông Trâu trong các kháp đấu

Chung cuộc ông Trâu số 03 của phường Vạn Hương đã giành giải Nhất với giải thưởng 100 triệu đồng; ông Trâu số 09 của phường Hải Sơn giành giải Nhì với giải thưởng 60 triệu đồng; 2 ông Trâu số 13 của phường Minh Đức và 10 của phường Ngọc Xuyên đồng giải Ba, mỗi giải 30 triệu đồng.

Ông Trần Khắc Kiên – Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: “Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội dân gian truyền thống gắn liền với tục thờ cúng thuỷ thần và hiến sinh đã có từ rất lâu đời, lưu giữ những nét sinh hoạt văn hoá tâm linh, bản sắc văn hóa mang tính cộng đồng, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ biển cả, cầu mong phong điều vũ thuận, mùa màng bội thu, quốc thái dân an, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là lễ hội gắn liền sự phát triển trong suốt chiều dài lịch sử, sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn, đặc biệt là trong quá trình hội nhập hiện nay”.

“Trải qua 34 năm khôi phục và phát triển, Lễ hội không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm về chất lượng, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hoá truyền thống của “tiền nhân” để lại, trở thành di sản văn hoá quý báu, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng; Góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hoá Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng”, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn nhấn mạnh.

Đại Vũ – Phạm Duy

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hap-dan-le-hoi-choi-trau-truyen-thong-do-son-2023-post265842.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa