Hấp dẫn giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ V – 2023

18:05 | 27/08/2023

Sáng nay 27/8, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, diễn ra giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ V – Tranh Cúp VietABank 2023, với sự tham gia của 44 câu lạc bộ xe đạp Hà Nội và các câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.


Giải đua xe đạp là một trong những hoạt động thể thao trọng điểm của Thành phố Hà Nội chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội cho biết, Thủ đô Hà Nội là một trong những Thành phố có lực lượng tham gia tập luyện xe đạp đông nhất cả nước, với gần 70 CLB, hơn 5000 người tham gia tập luyện thường xuyên, có tổ chức. Nhiều câu lạc bộ và các vận động viên đã tham gia nhiều giải đua xe đạp phong trào toàn quốc.

Trong đó, giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi các hoạt động văn hoá – thể thao được Thành phố Hà Nội quan tâm và đầu tư. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Cuộc đua đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, nội dung và hình thức; trở thành một giải đua có quy mô liên tỉnh, quy tụ được hầu hết các câu lạc bộ xe đạp của Hà Nội và các tỉnh thành bạn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cho biết thêm, giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ V – tranh Cup Vietabank, năm nay với sự tham gia của 44 CLB xe đạp Hà Nội và các CLB đến từ các tỉnh/thành trong cả nước là một minh chứng cho sự lớn mạnh của Giải. “Giải đua là cơ hội tốt để các vận động viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, chuẩn bị tham dự các giải đấu lớn hơn và vươn lên chinh phục các thành tích cao hơn” – ông Phạm Xuân Tài nhấn mạnh.

Ở mùa giải trước (năm 2019) có sự tham gia của trên 300 VĐV thuộc hơn 30 CLB xe đạp các tỉnh, thành phố, ngành. Sau 3 năm phải tạm dừng vì dịch bệnh COVID-19, năm nay, giải đấu được tổ chức trở lại với sự số lượng vận động viên tham dự tăng gần gấp đôi so với các mùa giải trước.

Ngoài việc cổ vũ thúc đẩy phát triển phong trào thể thao xe đạp, Ban Tổ chức giải mong muốn truyền tải thông điệp về tinh thần cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tăng cường sự đoàn kết, tinh thần đồng đội; tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh thành bạn.

Giải đấu thu hút hơn 500 VĐV đến từ 44 CLB xe đạp Hà Nội và các câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố tham gia. Cung đường đua vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, theo lộ trình xuất phát từ khu vực đền Bà Kiệu, đi qua phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay và về lại điểm xuất phát.

Giải đấu bao gồm 5 nội dung dành cho các vận động viên nam và nữ. Đối với nam thi đấu theo 3 nhóm tuổi: Từ 18-39 tuổi (20 vòng tương đương 34 km), từ 40-45 tuổi (15 vòng tương đương 25,5 km), trên 51 tuổi (12 vòng tương đương 20,4 km). Đối với nữ thi đấu theo 2 nhóm tuổi: Từ 18-45 tuổi (10 vòng tương đương 17 km), trên 46 tuổi (10 vòng tương đương 17 km).

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hap-dan-giai-dua-xe-dap-ha-noi-mo-rong-lan-thu-v–2023-post262179.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa