Hàng chục người bị kết án tử hình vì vụ sát hại các chuyên gia LHQ ở Congo

23:33 | 30/01/2022

Khoảng 50 người đã bị kết án tử hình ở Cộng hòa Dân chủ Congo hôm thứ Bảy liên quan đến vụ sát hại các chuyên gia Zaida Catalan và Michael Sharp của Liên Hợp Quốc vào năm 2017.


Tresor Kabangu, người đại diện cho một số bị cáo trong phiên tòa, cho biết một quan chức nhập cư địa phương nằm trong số những người bị tuyên án tử hình và một đại tá quân đội bị tuyên 10 năm tù. Congo đã có lệnh cấm thi hành án tử hình kể từ năm 2003, nên những người bị kết án chỉ phải chịu án chung thân.

Quân đội Liên Hợp Quốc đang hiện diện ở CHDC Congo để giám sát các cuộc đụng độ giữa quân đội Congo và các chiến binh dân quân.

Các nhóm nhân quyền nói rằng các nhà điều tra đã bỏ qua sự tham gia khả nghi của các quan chức cấp cao hơn. Gia đình của 2 chuyên gia bị sát hại Catalan và Sharp cho biết họ không tin rằng những kẻ chủ mưu cuối cùng đã bị đưa ra công lý.

Catalan, một người Thụy Điển và Sharp, một người Mỹ đang điều tra bạo lực giữa lực lượng chính phủ và một lực lượng dân quân ở Kasai vào tháng 3/2017, thì bị những người có vũ trang chặn lại dọc đường, rồi bị đưa ra cánh đồng và hành quyết.

Các quan chức Congo đã đổ lỗi cho lực lượng dân quân Kamuina Nsapu. Ban đầu họ phủ nhận bất kỳ đặc vụ nhà nước nào có liên quan nhưng sau đó đã bắt giữ viên đại tá và một số quan chức khác, những người mà họ cho là đang làm việc với phiến quân.

Sau một phiên tòa kéo dài gần 5 năm do sự chậm trễ lặp đi lặp lại và cái chết của một số bị cáo bị giam giữ, một tòa án quân sự ở thành phố Kananga đã đưa ra phán quyết cuối cùng vào hôm qua (29/1).

Trong số những người bị kết án tử hình có Thomas Nkashama, một quan chức nhập cư địa phương, người đã gặp Catalan và Sharp một ngày trước khi họ bị hành quyết. Những người khác được cho là thành viên của lực lượng dân quân.

Đại tá Jean de Dieu Mambweni, người cũng đã gặp Catalan và Sharp trước nhiệm vụ của họ, đã bị kết án 10 năm. Một số bị cáo bị kết án vắng mặt vì họ không hề bị bắt hoặc trốn khỏi nơi giam giữ.

Hoàng Huy (theo RT)

Nguồn Báo điện tử Công Luận

Video hay

Cùng chuyên mục

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I

Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt theo phương thức PPP

Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt theo phương thức PPP

Hà Nội: Điều chỉnh lại giao thông nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn

Hà Nội: Điều chỉnh lại giao thông nút giao Cổ Linh – Thạch Bàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023: Sức ép lạm phát còn cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023: Sức ép lạm phát còn cao

Cần Thơ tổ chức ra mắt Hội ẩm thực

Cần Thơ tổ chức ra mắt Hội ẩm thực

Tập huấn xây dựng kênh truyền thông hiệu quả trên mạng xã hội cho phóng viên, biên tập viên

Tập huấn xây dựng kênh truyền thông hiệu quả trên mạng xã hội cho phóng viên, biên tập viên

6 trường đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng thế giới

6 trường đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng thế giới

Nước rút, thầy cô bới bùn đất, tìm sách vở cho học sinh

Nước rút, thầy cô bới bùn đất, tìm sách vở cho học sinh

Khai mạc Giải Cầu lông học sinh, sinh viên Thành phố Hà Nội năm 2023

Khai mạc Giải Cầu lông học sinh, sinh viên Thành phố Hà Nội năm 2023