Hà Nội tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch vào dịp 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

9:49 | 30/08/2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND Hà Nội về tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023, từ ngày 6 đến 8/10 tại Không gian đi bộ – văn hóa đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, vào đúng dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023).


Đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh Thủ đô – điểm du lịch hấp dẫn, an toàn; thu hút du khách trong nước và quốc tế; tạo cơ hội cho các nghệ nhân, làng nghề, đơn vị sản xuất giới thiệu tinh hoa sản phẩm làng nghề.

Lễ hội Quà tặng du lịch 2023 có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như Hội thảo “Sản xuất và phát triển quà tặng du lịch Hà Nội” tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật; Ngày hội quà tặng du lịch Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 6 đến 8/10, tại Không gian đi bộ – văn hóa đường Trần Nhân Tông.

Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2023 diễn ra tháng 10-2023 là sự kiện văn hóa, du lịch đáng chú ý tại thủ đô – Ảnh: Thanh Tùng

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ khai mạc diễn ra tối 6/10, tại cổng Công viên Thống Nhất. Chương trình được xây dựng hấp dẫn với các hoạt cảnh, chiếu clip về các hoạt động du lịch đạt được năm 2022, các hoạt động nổi bật năm 2023.

Tại Lễ hội dự kiến sẽ có 70 – 80 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 8 không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm quà tặng cao cấp, tinh xảo, độc đáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh làm quà tặng du lịch. Ngoài ra, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch sẽ giới thiệu các sản phẩm quà tặng voucher du lịch với giá khuyến mãi; trưng bày các hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn; hoạt động của các hãng hàng không; khu trải nghiệm, khu ẩm thực, chương trình biểu diễn nghệ thuật…

Đến với lễ hội, du khách còn được tham gia không gian trải nghiệm làng nghề, làm chuồn chuồn tre, trải nghiệm làm quà tặng màu sắc, trải nghiệm với cà phê, cắm hoa nghệ thuật…

Ban Tổ chức cũng tạo dựng các không gian chụp ảnh phong cảnh theo chủ đề: Không gian quảng bá, tôn vinh các làng nghề truyền thống của Hà Nội như: Làng mây tre Phú Vinh, làng quạt Chàng Sơn, làng lụa Vạn Phúc, làng chuồn chuồn Thạch Xá, gốm Bát Tràng.

Du lịch Hà Nội chào 2023 – “Get on Hà Nội 2023” đã khởi đầu trong chuỗi hơn 50 sự kiện quảng bá du lịch diễn ra tại Hà Nội trong năm nay. Ảnh: Minh Anh

Ngoài ra, du khách sẽ được xem Không gian triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nội, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đẹp quảng bá du lịch Hà Nội với nội dung “Nụ cười của du khách”; trải nghiệm không gian trưng bày ẩm thực giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khu giới thiệu ẩm thực Hà Nội, những cửa hàng vừa được chứng nhận từ Tổ chức Micheline.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các sự kiện hưởng ứng Tổ chức ảnh Marathon “24h – Hà Nội đến với tình yêu”; lễ diễu hành xích lô đưa những phần quà của lễ hội đến gần hơn với du khách trên các con phố; biểu diễn nhảy flashmob (ngẫu hứng) và các hoạt động trên đường phố của giới trẻ…

Duy Khánh

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ha-noi-to-chuc-le-hoi-qua-tang-du-lich-vao-dip-69-nam-ngay-giai-phong-thu-do-post262491.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa