Giới trẻ ngày nay có sợ trách nhiệm, ngại gánh vác?

15:30 | 06/04/2023

Nhiều ý kiến cho rằng cần phải nói thẳng, nói thật và không chỉ nói về những kết quả, thành tích đã đạt được. Bởi, bên cạnh nhiều cán bộ, công viên chức trẻ tận tuỵ, trách nhiệm thì vẫn còn nhiều cá nhân còn những biểu hiện chưa tích cực.


Ngày 6/4, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật tổ chức tọa đàm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”.

Tọa đàm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?” ngày 6/4

Tọa đàm là dịp để các khách mời cùng chia sẻ suy nghĩ về chủ đề được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” được đăng trên Tạp chí Cộng Sản số 11/1973 với bút danh Người Xây Dựng.

Đây là một trong các bài viết được trích từ cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật phát hành gần đây.

Phát biểu tại toạ đàm, nhà báo Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ nêu: “Để khắc phục căn bệnh bệnh sợ trách nhiệm, trước hết là phải chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao tinh thần cách mạng của cán bộ, Đảng viên, làm cho mỗi người đều có tinh thần xả thân vì sự nghiệp cách mạng”.

Bà Nguyễn Hoài Anh, phó giám đốc, phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chia sẻ: “Dám làm, dám chịu trách nhiệm là câu chuyện được các đoàn viên, thanh niên TPHCM nói đến. Họ tập trung làm rõ giá trị bài viết của Tổng bí thư, về cuốn sách của Tổng bí thư.

Từ đó, những câu hỏi được đặt ra là: Những biểu hiện của căn bệnh này có ở các bạn trẻ hiện nay hay không?; Biểu hiện, nguy cơ, tác hại, nguồn gốc của căn bệnh này được nhận diện như thế nào ở các bạn trẻ?; Nhiệm vụ và giải pháp để khắc phục căn bệnh này ở các bạn trẻ ra sao?…”

Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều thanh niên đã chia sẻ góc nhìn về vai trò, câu chuyện trách nhiệm của người trẻ trong học tập, công tác, sinh hoạt trên các lĩnh vực cũng như đối diện với các vấn đề, nhiệm vụ được giao.

Nhiều thanh niên đã chia sẻ góc nhìn về vai trò, câu chuyện trách nhiệm của người trẻ

Anh Trương Minh Tước Nguyên, phó bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết, Thành Đoàn TPHCM đã thực hiện nội dung “trách nhiệm của người trẻ” từ rất lâu. Năm 2012, Thành Đoàn triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trên tinh thần, nội dung chính gồm: trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với bản thân. Phong trào nay cũng đã được Trung ương Đoàn nhân rộng trên toàn quốc với ba nội dung: trách nhiệm với nhân dân, công việc và cộng đồng.

Theo anh Nguyên, cần phải nói thẳng, nói thật và không chỉ nói về những kết quả, thành tích đã đạt được. Bởi, bên cạnh nhiều cán bộ, công viên chức trẻ tận tuỵ, trách nhiệm thì vẫn còn nhiều cá nhân còn những biểu hiện chưa tích cực.

Anh Nguyên chỉ ra 4 biểu hiện. Một là chưa thực hiện tròn chức trách, nhiệm vụ trong tổ chức công việc của mình. Hai là một số cán bộ trẻ có suy nghĩ chọn việc nhẹ nhàng, dễ làm, thiếu sự phấn đấu trong công việc, đặc biệt là ngại phấn đấu, ngại thay đổi, đổi mới sáng tạo trong công việc. Ba là vẫn còn thiếu tính xung kích, tiên phong nhận làm những phần việc khó, chưa tích cực tham gia vào hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Cuối cùng là việc thiếu ý thức tự giác giáo dục chính trị, bản lĩnh, tư tưởng rèn luyện chính trị trong đội ngũ cán bộ trẻ.

Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM Lê Anh Tuấn khẳng định, rất nhiều người trẻ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Theo ông, tinh thần trách nhiệm là đi từ kiến thức – thái độ – hành vi.

“Để thực hiện được hành vi có trách nhiệm, thứ nhất chúng ta phải có một lãnh đạo có trách nhiệm, thứ hai là một tập thể trách nhiệm và thứ ba là một tổ chức có trách nhiệm, từ đó tạo nên một môi trường có trách nhiệm. Tôi xin dùng từ mà các bạn hay nói: hệ sinh thái trách nhiệm”, ông Tuấn nói.

Đặc biệt, tọa đàm đã tập trung phân tích, luận giải về cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đặc biệt là đối với các bạn trẻ có tinh thần “6 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Đại diện giới trẻ khẳng định người trẻ không sợ trách nhiệm mà sẵn sàng gánh vác trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỳ Hoa
Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/gioi-tre-ngay-nay-co-so-trach-nhiem-ngai-ganh-vac-post242475.html

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội