Giao lưu ra mắt sách kịch bản sân khấu CÔ ĐÀO HÁT

9:46 | 16/09/2023

Kính mời quý vị và các bạn tham dự chương trình: “Giao lưu ra mắt sách kịch bản sân khấu CÔ ĐÀO HÁT”

Với sự hiện diện của nhà văn đạo diễn NGUYỄN THỊ MINH NGỌC


Gặp gỡ và giao lưu cùng:

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, nguyên giảng viên khoa Báo chí, trường ĐH KHXH &NV (ĐHQG Hà Nội)
Thạc sĩ Phạm Thi Ngọc Anh, Giám đốc nhà xuất bản Sân khấu
Nhà văn – đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM
NSƯT Thành Hội, sân khấu Hoàng Thái Thanh
NSƯT Quốc Thảo, Sân khấu kịch Quốc Thảo
Ca sĩ Hà Phương
Ekip vở cải lương “Cô đào hát” đoàn Sân khấu Đại Việt
cùng nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi khác

MC: Nhà văn –nhà báo PHƯƠNG HUYỀN

Chương trình miễn phí

•Thời gian: 8g30 sáng thứ ba ngày 19 tháng 09 năm 2023

• Địa điểm: Hội trường A, lầu 2, tòa nhà Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, số 81 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM

NHÀ VĂN – ĐẠO DIỄN NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

Sanh năm 1953 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, đã sống qua Long Xuyên, Phan Thiết, Pleiku, Huế, Sài Gòn, Bismarck, Austin (US). Họ nội gốc Bình Ðịnh, ông nội làm quan ở Huế. Ông ngoại gốc Quảng Nam, vào Phan Thiết, sáng lập Quảng Nam Ðồng Châu Hội tại đây. Cha là Huấn Sự Thú Y. Mẹ ở tù Khám Lớn và căn Bà Rá, Tân Uyên, Sông Bé thời Pháp thuộc. Cả hai đã mất.

Học tiểu học tại Pleiku, học trung học tại Phan Thiết, học Đại học tại Huế, Sài Gòn. Trước 1975 viết cho các tuần san, tạp chí: Tuổi Ngọc, Văn, Phổ Thông, Nhà Văn, Thời Tập…

Tốt nghiệp đạo diễn sân khấu năm 1980, từng bán thuốc lá, thuốc tây vỉa hè, viết kịch bản cho sân khấu và điện ảnh, dạy Kỹ Thuật Biểu Diễn, Biên Kịch, Lý Luận Kịch và Lịch Sử Sân Khấu Việt Nam tại một số trường Cao Ðẳng và Ðại Học như trường Sân khấu và điện ảnh TPHCM, trường ĐH KHXH&NV TPHCM.

– Đồng sáng lập Đồng sáng lập nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống và CLB Đạo diễn thể nghiệm năm 1985 (tiền thân nhà hát sân khấu nhỏ 5B)

– Đã dựng trên 30 vở và viết trên 70 vở truyền thống và đương đại cho sân khấu, viết trên 30 kịch bản cho điện ảnh, viết hàng trăm tập phim cho truyền hình, vài công trình nghiên cứu về sân khấu và cải lương,

– Đã dự nhiều liên hoan-hội thảo sáng tác và nghiên cứu về sân khấu giáo dục các nước Úc, Anh, Pháp, Đức, Tanzania, Nauy, Thụy Điển, Philippines, Mỹ, Indonesia,…

– Đã in gần 20 đầu sách trong đó có hai cuốn cho thiếu nhi: Năm đêm với bé Su (Giải Thưởng Vận Động Sáng Tác, in hơn 20.000 bản)

Tâm nguyện: Cố viết cho những người không nói được.

Là một trong 20 nhà văn tiêu biểu của TPHCM do Hội Nhà Văn TP HCM bình chọn.

Là nhân vật sân khấu năm 2004 do Truyền hình Việt Nam bình chọn.

Được Liên Hoan Film Quốc Tế về Người Việt (VIFF) tại Mỹ chọn làm tâm điểm (2007).

Có nhiều giải thưởng trong nước về Văn học, Sân khấu, Ðiện ảnh.

Đã đạo diễn dàn dựng các tác phẩm có tiếng vang như:

Hồn Xuân Thu (Ngô Song, Phan Vĩ Hành, Dương Tác Cửu, Trương Chi Nhất)
Người Hảo Tâm Thành Tứ Xuyên (của Bertolt Brecht)
“Sông của Nhiều Bến Bờ -River of many sides” (cùng ba nghệ sĩ đương đại của Mỹ) tại Chicago, US (2004)
“Con Rồng Cháu Tiên” – “Dragons and Fairies” diễn tại Bảo Tàng Trẻ Em tại New York, US. (2011)

Đã viết những tác phẩm có tiếng vang như: Trái Khổ Qua, Trăng Huyết, Quốc Lộ, Dọn Nhà, Quán Trọ, Sắc, Đám Cưới, Chờ Duyên, Gói Cẩm Lệ, Hải Nguyệt, Năm Đêm với bé Su

Kịch bản sân khấu: Một nửa của tôi đâu?, Thương hoài ngàn năm, Cô Đào Hát, Nắng Chiều, Vàng Hay Bạc Nhái, Lũ Rừng, Giưã hai bờ sương khói, Hãy Yêu Nhau Đi, Hãy Khóc Đi Em, Trái Tim Nhảy Múa, Tía ơi…Má Dìa! , Tiên Nga (cùng với Năm Châu, Nguyễn Hồng Dung)

Kịch bản film: Yêu một người Sài Gòn, Hải Nguyệt, Sống trong sợ hãi (cùng với Bùi Thạc Chuyện) Ngọc Viễn Đông, Hương Ga, Song Lang (cùng với Leon Le)

tiểu thuyết Ký Sự Người đàn bà bị chồng bỏ.

Kịch bản phim tài liệu:

Ma túy SOS,
Thành Tôn – Người nghệ sĩ, Thời gian & Vĩnh cửu.

Tác giả các phim:

Hải Nguyệt
Sống trong sợ hãi (chung với Bùi Thạch Chuyên-Cánh Diều Vàng 2005)
Ngọc Viễn Đông
Song Lang (chung với Leon Le-Bông Sen Vàng 2019)
Đò Dọc,
Đoạn trường Nam ai,
Một nửa của tôi đâu?
Cô đào hát
Thương hoài ngàn năm
Lũ rừng
Giữa hai bờ sương khói
Vàng hay bạc nhái
Xuân Đông Thư Hận
Hãy yêu nhau đi
Trái tim nhảy múa
Tía ơi… Má dìa!
Tiên Nga (đồng tác giả với NSND Năm Châu & Nguyễn Hồng Dung, từ Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu)

Còn là diễn viên:

Dì Ba Duyên – Ngôi nhà không có đàn ông (Ngọc Linh)
3 vai Otilia, Tulsu & Độc giả khiếu nại – vở Dư luận quần chúng (Aurel Baranga)
Amanda – Những con thú thủy tinh (Tennessee Williams)
Chủ biên: 100 câu hỏi đáp về sân khấu Cải lương Nam bộ-Sài Gòn

Là phụ nữ Việt đầu tiên đưa tác phẩm Việt Nam vào sân khấu off-off Broadway tại New York với ba vai trò: tác giả, đạo diễn và diễn viên trong hai vở “Người Đàn Bà Thất Lạc- The Missing Woman”(2008) và “Chúng Tôi Là- We are…” (2011)

Đã đào tạo các diễn viên như Hồng Đào, Quang Minh, Hữu Châu, Hữu Nghĩa, Hòa Hiệp, Hữu Quốc, Mỹ Hằng, Tâm Tâm

Nhận trợ cấp của University Massachusetts Boston, US (2004-2005) để nghiên cứu về “Những Vấn Đề Sân Khấu Việt Nam Đương Đại”

Đã tham gia các dự án của Unesco, British Council tại Việt Nam về:

Đưa sân khấu truyền thống vào biểu diễn trong nhà tù (trại cai nghiện)- 2010
Dùng sân khấu học đường giúp học sinh cấp 1 và cấp 2 ý thức bảo vệ động vật quý hiếm.- 2014
Tư vấn cho chương trình Lịch sử Cải Lương Truyền Khẩu -2018.

Nguồn: TCVHVN

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô