Giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em trong dịp hè

13:00 | 01/06/2022

Bước vào mùa hè 2022, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm giảm số vụ và số trẻ em bị tai nạn đuối nước. Đây là việc làm quan trọng, không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, mà thông qua đó còn giúp giảm thiểu các vụ tai nạn đuối nước thương tâm trên địa bàn.


Đơn cử, thị xã Cửa Lò đang mở các lớp dạy bơi vào các ngày trong tuần; UBND thị xã Thái Hòa đã phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước; Trường THCS Thịnh Trường (huyện Nghi Lộc) phối hợp với Công an huyện tuyên truyền cho học sinh hiểu biết về phòng, chống đuối nước. Một số địa phương trên địa bàn cũng liên hệ, khuyến khích các khách sạn trên địa bàn, tạo thuận lợi hoặc có chính sách giảm giá để hàng ngày trẻ em được đến học bơi tại các bể bơi trong khách sạn.

Nghệ An là một trong những địa phương có hệ thống sông, suối, ao hồ nhiều nhất của cả nước; vào dịp hè hàng năm luôn có nhiều trường hợp trẻ em bị tai nạn đuối nước thương tâm. Thống kê của các địa phương cho thấy, tính từ năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 109 vụ đuối nước làm 122 trẻ em bị tử vong. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh xảy ra 52 vụ đuối nước làm 54 trẻ em tử vong, trong đó nhóm tuổi trẻ bị tử vong nhiều nhất là từ 5-16 tuổi.

Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do thời gian qua nhận thức về công tác phòng, chống đuối nước của phụ huynh, nhà trường, chính quyền địa phương và các ngành chức năng chưa cao, thiếu sự quan tâm trang bị kiến thức, kỹ năng bơi cho học sinh; ít đầu tư cơ sở vật chất cho việc dạy, học bơi trong các nhà trường và tại địa phương. Trong khi đó, tại một số địa phương, vào dịp hè, nhiều em học sinh vẫn tự do ra sông, suối, ao hồ tắm mà thiếu sự kiểm soát của phụ huynh hoặc người lớn.
Hiện nay cùng với việc trang bị các kiến thức, kỹ năng bơi lội cho học sinh, một số địa phương trong tỉnh Nghệ An cũng đã lắp đặt các hệ thống cảnh báo đuối nước tại những khu vực sông suối, ao hồ để trẻ em nhận biết, cảnh giác; lắp đặt các gờ chống trơn trượt tại các khu vực trẻ em thường hay đến bơi lội.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Nguồn Báo Tin Tức

https://baotintuc.vn/xa-hoi/giam-thieu-tai-nan-duoi-nuoc-cho-tre-em-trong-dip-he-20220601102933008.htm

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)