Giám đốc điều hành Moderna cho biết vắc-xin COVID-19 kém hiệu quả hơn đối với biến thể Omicron

8:39 | 02/12/2021

Stéphane Bancel cho biết: Với số lượng đột biến trong protein đột biến cao hơn nhiều so với biến thể Delta (Omicron có 43 đột biến trong khi Delta có 18), các loại vắc-xin hiện có cần được nâng cấp vào năm tới.

Có những lo ngại rằng vắc xin COVID-19 hiện tại sẽ không có hiệu quả chống lại biến thể Omicron như các biến thể khác – Ảnh: REUTERS

Bancel nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times: “Tôi nghĩ vắc-xin không có cùng mức hiệu quả với Omicron so với biến thể Delta.”

Hiệu quả cụ thể của vắc-xin chống lại biến thể Omicron vẫn còn được xem xét từ dữ liệu nghiên cứu, nhưng ông Bancel nói rằng tất cả các nhà khoa học mà ông nói chuyện đều không lạc quan về tình hình sắp tới.

Trước đó, Bancel nói với CNBC rằng có thể mất nhiều tháng để xuất xưởng một loại vắc-xin mới chống lại biến thể Omicron.

Sự sợ hãi về biến thể này, mặc dù chưa được biết nhiều về mức độ nghiêm trọng của nó nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch mở cửa biên giới của nhiều quốc gia.

Trong khi đó, Albert Bourla, Giám đốc điều hành của Pfizer, cho biết hãng dược phẩm này đã bắt tay vào nghiên cứu một phiên bản vắc-xin nhằm vào Omicron, trong trường hợp vắc-xin hiện tại trở nên kém hiệu quả hơn.

Ông Bourla nói rằng các loại vắc-xin hiện tại vẫn có thể bảo vệ con người chống lại Omicron nhưng “ít hơn”, có nghĩa là “chúng ta vẫn cần tạo ra một loại vắc-xin mới”.

Theo hãng tin AFP, hãng dược phẩm Johnson & Johnson hôm 29/11 cũng cho biết đang nghiên cứu vắc xin chống lại biến thể Omicron và sẽ phát triển loại vắc xin này khi cần thiết.

Cũng trong ngày 29/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng biến thể Omicron có nguy cơ lây nhiễm “rất cao” trên toàn cầu. WHO tin rằng cần có những nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ hơn về khả năng “né tránh” miễn dịch của Omicrons ở những người đã được tiêm phòng hoặc có kháng thể cũ.

Đức Dũng Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024