Gây lũng đoạn thị trường chứng khoán Triệu Vy nhận kết ‘đắng’

12:44 | 13/01/2022

Sau bê bối gian lận thông tin, gây lũng đoạn thị trường chứng khoán Triệu Vy đối mặt với hàng loạt vụ kiện lớn nhỏ.


Trước khi bị Ủy ban chứng khoán Trung Quốc sờ gáy, con đường kinh doanh của vợ chồng Triệu Vy thuận lợi như diều gặp gió. Tờ Beijing News cho biết tài sản của hai vợ chồng dao động ở ngưỡng 1 tỷ USD. Triệu Vy là nữ diễn viên hiếm có lọt danh sách tỷ phú Trung Quốc cùng ông xã Huỳnh Hữu Long. Triệu Vy và chồng tham gia điều hành khoảng 7 công ty.

Trong danh sách bạn thân của cặp vợ chồng danh tiếng này có hàng loạt tỷ phú danh giá như Jack Ma, Sử Ngọc Trụ, Vương Kiện Lâm.

Vợ chồng Triệu Vy.

Tháng 12/2014, Triệu Vy gây xôn xao khi cùng chồng bỏ ra 400 triệu USD để mua 9,18% cổ phần công ty Alibaba Pictures, trở thành cổ đông chiến lược chỉ sau Jack Ma.

Năm 2015, nhóm các ông lớn này gây chấn động thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) khi thắng lớn với thương vụ mua cổ phiếu tập đoàn Thụy Đông. Báo chí Trung Quốc đồng loạt gọi Huỳnh Hữu Long là thương gia thần bí còn Triệu Vy được trao nickname mỹ miều là “Warren Buffett phiên bản nữ của Trung Quốc”.

Chẳng ai mảy may nghi ngờ về những dự án thắng lớn trên thị trường chứng khoán và bất động sản của hai vợ chồng cho đến năm 2016, Cơ quan điều tra Trung Quốc xác định, Triệu Vy và chồng – doanh nhân Huỳnh Hữu Long – sai phạm trong việc huy động vốn, khai khống giấy tờ ở công ty họ thành lập, sử dụng đòn bẩy tài chính, chuyển nhượng cổ phần, thành lập công ty ma, công bố con số đầu tư trên trời để thu hút vốn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đẩy giá cổ phiếu lên cao… Việc làm của vợ chồng này gây hiểu lầm nghiêm trọng cho các nhà đầu tư, lũng đoạn thị trường.

Triệu Vy từng rất thân thiết với Jack Ma.

Tháng 11/2017, cặp đôi từng lãnh án phạt từ Uỷ ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc về các sai phạm trên. Bên cạnh mức kỷ luật cảnh cáo, bị buộc chỉnh đốn lại công ty, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm, đồng thời nộp phạt hành chính khoản tiền 600.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Tháng 11/2018, sở giao dịch Chứng khoán Thượng Hải phạt Triệu Vy – Huỳnh Hữu Long không được phép giữ chức chủ tịch, giám sát viên hay các chức vụ quản lý khác trong công ty trên sàn chứng khoán trong thời gian 5 năm.

Hồi tháng 4/2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị đóng băng cổ phiếu tại 3 công ty, trong vòng 3 năm. Theo đó, tòa án ở Bắc Kinh cấm nữ diễn viên giao dịch cổ phiếu của Pulin Production, công ty Thương mại Long Húc Tân và Yiju Chuang Yi Technology – đến tháng 4/2024. Tổng trị giá cổ phiếu bị đóng băng là hơn 2,7 triệu nhân dân tệ (9,6 tỷ đồng). Chỉ 2 tháng sau, Huỳnh Hữu Long bị chủ nợ kiện đòi gần 300 triệu HKD (38,6 triệu USD) vì lần lữa không chịu thanh toán khoản vay.

Hồi cuối tháng 8/2021, nữ diễn viên Triệu Vy từng bị đồn “phong sát” khi từ khóa chứa tên cô cùng các tác phẩm lần lượt bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng internet. Nhiều lý do phỏng đoán xung quanh việc “cấm sóng” của nữ diễn viên. Một số người cho rằng cô bị khơi lại loạt tai tiếng quá khứ. Ý kiến khác cho rằng cô nằm trong nhiều nhóm lợi ích gồm các doanh nhân, chính trị gia,… vốn đều là những người vừa bị “sờ gáy” vì bê bối chính trị, kinh tế. Đỉnh điểm nữ diễn viên sinh năm 1976 được cho là đã thuê chuyên cơ sang Pháp và tới trang trại này để lánh nạn.

Mấy năm gần đây Triệu Vy liên tục dính ồn ào, khiến tên tuổi của nữa diễn viên bị ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên, sau đó Triệu Vy đã ẩn ý bác bỏ tin đồn bằng bức ảnh chụp tại Bắc Kinh trên mạng xã hội. Không lâu sau, Weibo lan truyền những hình ảnh chụp Triệu Vy ở quê nhà An Huy.

Kể từ đó nữ diễn viên không còn xuất hiện trong làng giải trí. Hôm 23/4/2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin, cánh paparazzi bắt gặp Triệu Vy lái chiếc Mercedes Benz màu trắng dừng ở một trạm xăng trên đường Castle Peak ở vịnh Tsuen Wan, Hong Kong (Trung Quốc). Cô không đeo khẩu trang, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô hỏi nhân viên trạm xăng vài câu rồi lái xe đi. Ngoài ra, trên xe còn có một người đàn ông đeo kính trẻ tuổi, mặc áo phông trắng.

Theo QQ, kể từ khi bị Uỷ ban nữ diễn viên từng phải đối mặt với hơn 500 án kiện lớn nhỏ, trong đó cô đã thua 102 vụ, phải bồi thường số tiền gần trăm triệu NDT.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập