Gặp lại tác giả Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

10:38 | 30/06/2023

Hoạ sĩ – nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng sinh năm 1957, Hội viên Hội mỹ thuât Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, anh sống và làm việc tại Đà Nẵng.


Trong nhiều năm gắn bó với hoạt động nghệ thuật, chỉ riêng lĩnh vực điêu khắc, Đinh Gia Thắng đã có không ít tác phẩm được thực hiện rãi rác trên nhiều địa phương cả nước, gây tiếng vang, … Trong đó, công trình Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng là tác phẩm lớn nhất và ý nghĩa nhất được công chúng trong và ngoài nước yêu thích, ngưỡng mộ.

Quần thể tượng đài Bà MVNAH tại Quảng Nam

Mới đây, lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật vừa diễn ra sáng ngày 19/5/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, hoạ sĩ – nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng đã được được trao tặng Giải thưởng Nhà nước với tác phẩm Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Dịp này, anh đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện dưới đây:

+Được biết, anh là một tác giả điêu khắc duy nhất của Quảng Nam, Đà Nẵng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước với tác phẩm Quần thể Tượng đài Bà Mẹ VNAH, tại lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022, anh có thể bày tỏ cảm tưởng đôi điều về sự kiện này?

– Giải thưởng đợt này kéo dài hơn đợt trước (19/5/2012), đáng lẽ giải được tổ chức vào tháng 12/ 2022, nhưng có lẽ do lý do khách quan nào đó, Giải dời lại vào ngày ngày 19/5/2023, tức đúng vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Bác Hồ, lại thêm phần ý nghĩa trang trọng, rất có ý nghĩa.

Chân dung hoạ sĩ – nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng

Ban tổ chức Giải thưởng đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo. So với các lần trước, lần này hình ảnh từng tác giả được vinh danh được nổi bật trên nền sân khấu, thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, các cơ quan truyền thông, đặc biệt là Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ VHTTDL, Đài truyền hình VTV1 đối với sự đóng góp, cống hiến của anh em văn nghệ sĩ, đối với nền văn hoá nước nhà. Tất nhiên, đối với tôi là người được nhận Giải thưởng Nhà nước, tôi cảm thấy hết sức vinh dự và hạnh phúc.

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với Quần thể Tượng đài Bà MVNAH mà tôi dành hết sức tâm huyết, trí tuệ và tình cảm gần 10 năm để hoàn thành công trình vĩ đại này. Giải thưởng sẽ góp phần thôi thúc tôi tiếp tục sáng tạo nhiều hơn nữa. Nhưng món quà lớn nhất và quan trọng nhất với tôi, là: kể từ khi công trình Tượng đài Bà MVNAH khánh thành ngày 24/3/2015 đến hiện nay, được hàng triệu lượt khách đến tham quan, hàng trăm ngàn ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ với các Bà MVNAH, thể hiện sự trân trọng ấn tượng của đông đảo công chúng trong và ngoài nước trước vẻ đẹp của tác phẩm này. Nhiều người đã tự thực hiện rất nhiều các video đưa lên youtube và các trang mạng xã hội, góp phần biến thành phổ Tam Kỳ trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực miền Trung.

+Như vậy, trong qua trình hình thành phác thảo tượng đài Mẹ VNAH, anh đã tiếp cận mẫu thật Mẹ Thứ ra sao?

Đinh Gia Thắng trong quá trình thi công Tượng đài BMVNAH

– Trong qúa trình thực hiện phác thảo tượng đài Bà MVNAH, tôi đã gặp nguyên mẩu Mẹ Nguyễn thị Thứ từ năm 2005, rồi đến khi thường ngồi bên cạnh Mẹ bên giường bệnh ở bệnh viện C Đà Nẵng tháng 12/2020 trước lúc mẹ ra đi. Những lần tới thăm Mẹ, Mẹ đều rất vui. Những năm đầu, tôi gặp Mẹ, Mẹ đều tự ngồi được, dần dần về sau phải có người nhà đỡ Mẹ mới ngồi dậy được, do sức khoẻ yếu dần. Tôi thường cầm tay Mẹ, nghe Mẹ kể chuyện đồng áng, chuyện thu hoạch mùa vụ, nghe Mẹ hát bài “Hò Thủy Tú”… Tôi cảm nhận được nét đẹp rất giản dị, mộc mạc, nhân hậu, nhưng thật vĩ đại, của bà Mẹ đã cống hiến cho tổ quốc nhiều đứa con thân yêu.

+Trong quá trình thực hiện Tượng đài, sau đó là Quần thể tượng đài anh trải qua những khó khăn nào đáng kể không? Sau thành công với công trình Quần thể Tượng đài Bà Mẹ VNAH, anh có dự định theo đuổi công trình nào mới nữa không?

– Tất nhiên những khó khăn trong quá trình thực hiện công trình này thì có lẽ… không kể xiết, từ cơn bão số 9 (2009)… đến nhiều khó khăn khách quan và chủ quan khác tạo nên nhiều áp lực với tác giả,nhưng điều may mắn là tôi luôn cảm thấy, được các Bà Mẹ phù hộ và động viên mình. Điều quan trọng, là tôi giữ được mạch cảm xúc trào dâng về các Bà MVNAH từ lúc hoàn thành phác thảo cho tới khi công trình được hoàn thành một cách mỹ mãn.
Sau thành công với công trình Quần thể Tượng đài Bà MVNAH, tôi vẫn tiếp tục hoàn thành một số tác phẩm điêu khắc với đề tài nhẹ nhàng như: “Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu – Người viết nên những bản tình ca”, “Mùa thu đến muộn”….. Bên cạnh đó, tôi cũng ấp ủ nhiều tác phẩm điêu khắc và hội hoạ sẽ ra mắt ở triển lãm cá nhân vào cuối năm 2025.

Hoạ sĩ – nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng và Trần Trung Sáng tác giả bài viết.

+Một lần nữa xin chúc mừng hoạ sĩ – nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng. Mong anh luôn đạt được những thành tựu mỹ mãn trong thời gian đến./.

Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng cách trung tâm thành phố Tam Kỳ 07 km, cách thành phố Hội An 45 km. Đây là công trình tri ân, tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người đã cống hiến, hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là nơi ghi danh hơn 100 ngàn Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước và lưu giữ những hiện vật, hình ảnh, tư liệu gắn liền với cuộc đời tần tảo, hi sinh của các Mẹ.

Công trình này được xây dựng trên mảnh đất có diện tích 15 ha. Điểm nhấn của công trình là tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lấy nguyên mẫu từ bà Nguyễn Thị Thứ (1904 – 2010). Bà sinh ra tại xóm Rừng, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bà là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: 9 người con trai, 1 người con rể và 2 người cháu ngoại. Đây là công trình văn hóa cấp quốc gia, là tượng đài về Bà mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước ta tính đến hiện nay.

TRẦN TRUNG SÁNG (thực hiện)

Nguồn: TCVHVN

Cùng chuyên mục

Đổi mới sáng tạo: “Từ khóa của hội nhập và phát triển”

Đổi mới sáng tạo: “Từ khóa của hội nhập và phát triển”

Bùng nổ các dịch vụ du lịch trong kỳ nghỉ lễ ở Quảng Bình

Bùng nổ các dịch vụ du lịch trong kỳ nghỉ lễ ở Quảng Bình

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.