Gái xinh trong gameshow hẹn hò Hàn Quốc bị tố dùng toàn đồ ‘fake’

11:30 | 19/01/2022

Song JiA – gái xinh xứ Hàn thời gian qua nổi tiếng với gameshow hẹn hò có tên “Địa Ngục Độc Thân” bất ngờ bị tố dùng toàn đồ “fake”.


Gần đây, các cộng đồng trực tuyến và các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau như YouTube bùng nổ các chỉ trích về các sản phẩm mà Song JiA – gái xinh Hàn Quốc nổi tiếng khi góp mặt trong gameshow hẹn hò mặc có phải là hàng thật hay không.
Song JiA luôn gắn liền với hình ảnh sang chảnh, thường xuyên dùng các mặt hàng xa xỉ trên YouTube cũng như các chương trình phát sóng mà cô tham gia.
Khi độ nổi tiếng ngày càng tăng thì sự quan tâm của công chúng đến thời trang của Song JiA tăng lên. Từ đó, những tranh cãi về việc những món đồ mà gái xinh xứ Hàn này diện có phải là hàng thật hay không cũng trở thành đề tài trên các trang mạng xã hội.
Điển hình như mới đây, netizen đã soi đến chiếc vòng cổ mà JiA từng đeo có giá 5,7 triệu KRW. Tuy nhiên, thiết kế của mặt dây chuyền mà hot girl này đeo có phần hơi khác so với mẫu thật được bán trên trang web.
Từ chi tiết chiếc vòng, netizen cũng được dịp so sánh các sản phẩm mà JiA từng diện. Trong đó phải kể đến, chiếc áo phông cắt cúp của thương hiệu Chanel trở nên nổi tiếng sau khi thành viên Jennie (Black Pink) lần đầu mặc nó, đã bị ngừng sản xuất như một dòng cổ điển của Chanel vào những năm 1990 và nữ idol đã chia sẻ được thừa hưởng nó từ mẹ mình.
Vì sản phẩm này đã ngừng sản xuất nên khán giả cho rằng trừ khi Song JiA mua nó vào những năm 1990, còn không thì rất khó tìm được hàng thật vào thời điểm ngày nay.
Sau đó, các cáo buộc về việc JiA mặc đồ giả đã được đưa ra từ những phân cảnh trong show “Địa Ngục Độc Thân” của Netflix tiếp tục được netizen đưa ra.
Chiếc áo ống màu hồng của Dior mà Song JiA mặc trong show “Địa Ngục Độc Thân” hóa ra là một thiết kế chưa từng được phát hành. Sản phẩm này trông giống với sản phẩm hiện đang được bán tại một trung tâm mua sắm quần áo trực tuyến với giá 16.000 won.
Lý do Song JiA bị chỉ trích vì mặc đồ giả do cô ấy đã công khai nói rằng đam mê thời trang đến từ ước mơ muốn cho ra mắt mắt thương hiệu của riêng mình.
Áo Chanel mà JiA mặc trong “Địa Ngục Độc Thân” cũng có logo in chìm hơn so với mẫu thật.
Một số cư dân mạng bênh vực Song JiA vì cô chỉ quan tâm đến thời trang, nhưng phần lớn cư dân mạng cho rằng: “Một người muốn tung ra thương hiệu của riêng mình mà tự hào mặc đồ giả là sai. Người đó thiếu ý thức về quyền sở hữu trí tuệ.”

 

Theo Inews24
 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia