Festival văn hoá cồng chiêng Gia Lai 2023 sẽ có 7 hoạt động chính

5:44 | 18/09/2023

Festival văn hoá cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023 sẽ tái hiện không gian sinh hoạt và các hoạt động trải nghiệm: Đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng, tạc tượng, dệt vải, đan lát…


UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Festival văn hoá cồng chiêng năm 2023 với Chủ đề “Gia Lai – Những sắc màu văn hoá”.

Theo đó, Festival văn hoá cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh; dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12/11 tới đây tại thành phố Pleiku.

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20h10 ngày 11/11, lễ bế mạc vào lúc 19h30′ ngày 12/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku.

Festival văn hóa cồng chiêng Gia Lai 2023 dự kiến tổ chức ngày 11-12/11 tại TP Pleiku. Ảnh: gialai.gov.vn

Festival có 7 nội dung hoạt động chính, đó là: Lễ hội đường phố; tổ chức các sinh hoạt văn hóa cộng đồng; giới thiệu lễ hội, nghi thức văn hóa dân gian truyền thống; trưng bày, triển lãm nhạc cụ Tây Nguyên; giới thiệu về di tích quốc gia đặc biệt và bảo vật quốc gia của tỉnh Gia Lai…

Nét mới tại Fetival lần này là tỉnh Gia Lai huy động mỗi huyện một đội nghệ nhân tham gia. Các đội nghệ nhân sẽ tái hiện không gian sinh hoạt và tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: Đánh cồng chiêng; chỉnh chiêng, tạc tượng, dệt vải, đan lát và các nghề thủ công truyền thống khác…

Đặc biệt, tại Festival năm 2023, CLB Cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung, huyện Kbang) với số lượng khoảng 50 người sẽ trình diễn những bài chiêng đầy ấn tượng.

Bên cạnh đó còn có đội cồng chiêng thanh, thiếu niên dân tộc Jrai của thành phố Pleiku và nghệ nhân cồng chiêng đến từ nhiều tỉnh trong khu vực Tây Nguyên tham gia trình diễn.

Festival văn hoá cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023 nhằm tôn vinh giá trị của không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên theo tinh thần Chương trình hành động phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây dũng là dịp để các dân tộc các tỉnh Tây Nguyên gặp gỡ, giao lưu văn hóa, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên; tạo điều kiện để quảng bá, giới thiệu hình ảnh Gia Lai, thu hút du lịch thông qua hình thức lễ hội.

Thế Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/festival-van-hoa-cong-chieng-gia-lai-2023-se-co-7-hoat-dong-chinh-post264966.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào