F0 cộng đồng ở Hà Nội và các tỉnh miền Tây tiếp tục tăng, lo ngại lây nhiễm chéo

9:10 | 21/11/2021

Trong 24h qua, số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội, Nghệ An, Nam Định các tỉnh miền Tây tiếp tục có chiều hướng tăng, nhiều ca F0 phát hiện trong cộng đồng.


Trong ngày 20/11, Hà Nội ghi nhận thêm 217 ca COVID-19 mới, trong đó có 106 ca cộng đồng tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Phân bố 106 ca cộng đồng theo quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (19), Mê Linh (12), Hoàng Mai (10), Thường Tín (9), Hà Đông (7), Đông Anh (6), Hoài Đức (6), Đống Đa (4), Mỹ Đức (4), Hai Bà Trưng (4), Thanh Trì (3), Chương Mỹ (3), Cầu Giấy (3), Thanh Xuân (2), Sơn Tây (2), Quốc Oai (2), Gia Lâm (2), Ba Đình (2), Bắc Từ Liêm (1), Ba Vì (1), Sóc Sơn (1), Thạch Thất (1), Thanh Oai (1), Hoàn Kiếm (1).

Trong tuần qua, mỗi ngày Hà Nội ghi nhận trên 200 bệnh nhân COVID-19. Đặc biệt số F0 ở khu cách ly luôn chiếm gần một nửa số ca mắc mới.

Trước thực tế này, các chuyên gia y tế rất lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly, gây bùng phát đại dịch. Có chuyên gia cho rằng, kịch bản đang xảy ra ở Hà Nội những ngày này giống hệt TP.HCM cách đây 6 tháng. Khi đó, TP.HCM mỗi ngày có 200 – 300 ca bệnh và vài nghìn F1.

Nhiều F0 cộng đồng ở các tỉnh miền Tây

Cần Thơ ghi nhận 508 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó 162 ca cách ly tại nhà, 46 ca trong khu cách ly, 99 ca ở khu phong tỏa, 180 ca tầm soát ở cơ sở y tế và 21 ca cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 16.287 ca, điều trị khỏi cho 9.220 người.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh minh họa: D.K)

Đồng Tháp ghi nhận 515 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 124 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 16.228 ca. Số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị là 4.569 ca, tử vong 242 người.

Sóc Trăng thêm 425 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết, sàng lọc trong cộng đồng là 129 ca. Tính từ 27/4 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 11.903 ca mắc COVID-19, chữa khỏi 7.946 ca, 73 ca tử vong.

Bạc Liêu trong 24h qua thêm 345 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 (143 ca cộng đồng, trong đó 79 ca dưới 18 tuổi). Tổng số ca mắc cộng dồn là 8.6993, tổng số ca điều trị khỏi 5.436, tử vong 87 ca.

Tiền Giang phát hiện 243 F0, trong đó 74 ca cộng đồng, 168 trong khu cách ly và một ca khu phong tỏa. Hiện địa phương này ghi nhận 23.724 F0, điều trị khỏi 17.640 ca, tử vong 468 ca.

Vĩnh Long thêm 297 ca COVID-19 mới, trong đó 170 ca cộng đồng, 85 ca là F1 thành F0 và 42 ca tại khu phong tỏa.

Trà Vinh phát hiện 281 ca mắc mới, trong đó 198 ca phát hiện trong cộng đồng. Đến nay, tỉnh ghi nhận 5.353 ca mắc COVID-19 (có 42 ca nhập cảnh), điều trị khỏi 2.562 trường hợp, 36 trường hợp tử vong.

An Giang ghi nhận 252 F0, nâng tổng số ca mắc lên 20.694 ca (19 ca tái dương tính). Trong số các ca mắc mới có 141 ca cộng đồng, khu phong tỏa 25 ca, khu cách ly tập trung 84 ca và 2 ca về từ vùng dịch.

Bến Tre ghi nhận thêm 156 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có đến 152 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 4.357 ca, điều trị khỏi 2.641 ca, 57 ca tử vong.

Hà Nam ghi nhận 23 F0

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 20/11, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 23 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9, đến 20/11, Hà Nam ghi nhận 1.228 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Nam Định ghi nhận 68 F0

Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 20/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 68 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số 68 ca bệnh, 17 ca huyện ở Hải Hậu, 7 ca ở thành phố Nam Định, 26 ca tại huyện Giao Thủy, 1 ca ở huyện Trực Ninh, 2 ca huyện Ý Yên, 6 ca huyện Nam Trực, 6 ca huyện Xuân Trường và 1 ca tại Mỹ Lộc.

Thái Bình ghi nhận thêm 51 F0

Tỉnh Thái Bình ghi nhận 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 48 ca ghi nhận tại các khu vực cách ly y tế, 3 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng đã xác định được nguồn lây nhiễm.

Nghệ An thêm 85 F0, 5 ca cộng đồng

Ngày 20/11, Nghệ An ghi nhận 85 trường hợp mắc COVID-19 mới, chủ yếu đã được cách ly từ trước. Ngoài ra, 5 ca được phát hiện mắc COVID-19 trong cộng đồng, phân bố tại huyện Đô Lương, Nghi Lộc, Quỳ Hợp, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, mỗi địa phương 1 trường hợp.

Hà Tĩnh nhiều ca mắc trong cộng đồng

Ngày 20/11, Hà Tĩnh ghi nhận 32 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca cộng đồng, 1 bệnh nhân nhập cảnh, các trường hợp còn lại đã được cách ly tập trung.

Quảng Trị thêm 36 ca COVID-19

Ngày 20/11, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 23 trường hợp phát hiện qua giám sát cộng đồng tại các xã Mò Ó, Hướng Hiệp và thị trấn Krông K lang (huyện Đakrông), 4 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 5 người cách ly tại nhà.

Những trường hợp còn lại trong khu phong tỏa và cơ sở y tế.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 744 người mắc COVID-19, 220 người đang điều trị.

 

Tổng hợp

Video hay


Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

Bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, bảo vệ nền tảng văn hóa Việt Nam

Bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, bảo vệ nền tảng văn hóa Việt Nam

K-Med Expo 2025: Cơ hội kết nối doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Việt – Hàn

K-Med Expo 2025: Cơ hội kết nối doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Việt – Hàn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới tầm vóc mới là ‘siêu đô thị quốc tế’ của Đông Nam Á

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới tầm vóc mới là ‘siêu đô thị quốc tế’ của Đông Nam Á

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025

Đà Nẵng sạch – xanh nhờ làm tốt công tác môi trường

Đà Nẵng sạch – xanh nhờ làm tốt công tác môi trường

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp