Dừng việc tổ chức lễ giỗ vua Quang Trung tại Miếu Đôi, TP Huế

11:54 | 12/09/2023

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, cần có các bằng chứng khoa học đáng tin cậy để có thể đưa ra kết luận về sự liên quan giữa Miếu Đôi và các vua nhà Tây Sơn.


Ngày 11/9, UBND phường Thủy Vân (TP Huế) đã có văn bản gửi Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế, đề nghị dừng tổ chức lễ giỗ vua Quang Trung tại Miếu Đôi thuộc làng Dạ Lê Chánh, phường Thủy Vân.

Cùng ngày, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cũng gửi văn bản tới Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế về việc thờ phụng 2 vua nhà Tây Sơn là Thái Đức (Nguyễn Nhạc) và Quang Trung tại Miếu Đôi.

Ngôi Miếu Đôi của làng Dạ Lê Chánh. Ảnh: Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế

Tại văn bản này, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, cần có các bằng chứng khoa học đáng tin cậy để có thể đưa ra kết luận về sự liên quan giữa Miếu Đôi và các vua nhà Tây Sơn.

Việc tưởng niệm, thờ cúng 2 vua nhà Tây Sơn tại Miếu Đôi vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời cần có sự thống nhất của chính quyền địa phương và ban đại diện làng Dã Lê Chánh.

Do đó, Sở đề nghị Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế tiếp tục tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học nhằm tìm kiếm, đưa ra các chứng cứ khoa học về vấn đề này, tạo được sự đồng thuận trong giới học thuật và dư luận.

Theo Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, việc tổ chức các nghi lễ truyền thống cúng tế trong năm cứ thực hiện theo lệ cũ; tránh việc tạo dựng, phát sinh yếu tố mới không đúng quy định và gây bức xúc trong dư luận.

Cũng trong ngày 11/9, Sở Văn hóa – Thể thao Thừa Thiên Huế có văn bản gửi UBND TP Huế về việc xác minh việc dựng tượng hai nhà vua Tây Sơn tại Miếu Đôi.

Văn bản của Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế nêu rõ: Việc Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế đã tự ý dựng tượng, phù điêu 2 vua Thái Đức và Quang Trung tại Miếu Đôi và chuẩn bị tổ chức lễ giỗ vua Quang Trung là chưa có căn cứ xác thực.

Sở đề nghị UBND TP Huế chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc nêu trên; báo cáo phương án xử lý.

Trước đó, Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế tổ chức tọa đàm về thông tin Miếu Đôi từng là nơi chôn cất “hoa cái – xương sọ” của hai vị vua nhà Tây Sơn là Quang Trung và vua Thái Đức.

Tại tọa đàm, nhóm nghiên cứu do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân chủ trì đã kết luận Miếu Đôi là nơi thờ hai “hoa cái” hai vị vua Tây Sơn.

Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu tại Thừa Thiên Huế vẫn đang tranh luận về khẳng định của Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế về việc Miếu Đôi là nơi chôn 2 vò “hoa cái” của hai vị vua nhà Tây Sơn cũng như việc dựng tượng, phù điêu 2 vị vua và chuẩn bị lễ giỗ vua Quang Trung lần thứ 231.

Sau tọa đàm, Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế đã phát đi giấy mời dự lễ giỗ, thắp hương cho vua Quang Trung vào ngày 13/9 (tức 29/7 âm lịch) tại Miếu Đôi.

T.Toàn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/dung-viec-to-chuc-le-gio-vua-quang-trung-tai-mieu-doi-tp-hue-post264191.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.