Đưa di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngôn ngữ thời trang đương đại

9:32 | 05/09/2026

Tối 4.9, tại sân Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đã diễn ra Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam”, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026).

Sau ba tháng phát động, cuộc thi thu hút hơn 100 tác phẩm của sinh viên các ngành thiết kế, mỹ thuật, thời trang đến từ nhiều trường đại học trên cả nước cùng các nhà thiết kế trẻ.

Qua hai vòng tuyển chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 30 thiết kế xuất sắc để trưng bày tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trong đó 15 thiết kế tiêu biểu bước vào vòng chung kết.

TS. Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại Chung kết và Lễ trao giải cuộc thi “Thiết kế trang phục từ cảm hứng Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Khoa phục Việt Nam”.

Lấy cảm hứng từ không gian, lịch sử và những giá trị văn hóa gắn với Văn Miếu – Quốc Tử Giám, các thí sinh đã tìm tòi, sáng tạo những mẫu trang phục mang dấu ấn khoa cử Việt Nam. Lụa, tơ tằm, voan, kỹ thuật thêu tay, in chàm… được khai thác đa dạng, kết hợp cùng các phụ kiện như khăn, mũ, tạo nên những cách diễn giải mới về khoa phục trong đời sống đương đại.

Nhà thiết kế Quang Hòa, thành viên Ban Giám khảo, đánh giá cao sự tìm hiểu nghiêm túc của các thí sinh về văn hóa khoa cử cũng như khả năng kết hợp giữa giá trị truyền thống và tư duy thời trang hiện đại.

Tác phẩm “Văn huyền” của nhà thiết kế Nguyễn Thùy Linh được trao Giải Thiết kết tiêu biểu – Tinh thần Văn hiến”.

Theo ông, mỗi thiết kế là một góc nhìn riêng, góp phần mở rộng cách cảm nhận về trang phục khoa cử và cho thấy sức sống của di sản trong sáng tạo hôm nay.

TS. Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, chương trình hướng tới việc đưa các giá trị của di sản đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ thiết kế thời trang đương đại.

Đây cũng là không gian để di sản gặp gỡ sáng tạo, qua đó khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, khai thác và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống bằng những phương thức mới.

Tác phẩm “Vinh quy” được trao Giải “Khơi nguồn sáng tạo”.

Cùng chuyên mục

Huế hướng đến khai thác văn hóa đêm thường xuyên tại Đại Nội

Huế hướng đến khai thác văn hóa đêm thường xuyên tại Đại Nội

An Giang thành lập Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 2

An Giang thành lập Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 2

Vì sao hai đội thuyền bơi ở xã Lệ Thuỷ bị xử lý kỷ luật?

Vì sao hai đội thuyền bơi ở xã Lệ Thuỷ bị xử lý kỷ luật?

Những không gian văn hóa nối gần Việt Nam và Kyrgyzstan

Những không gian văn hóa nối gần Việt Nam và Kyrgyzstan

Gia Lai: Lật xe khách giường nằm, 1 người tử vong

Gia Lai: Lật xe khách giường nằm, 1 người tử vong

Biển đảo Việt Nam hiện lên sống động qua tranh cổ động và ảnh tư liệu

Biển đảo Việt Nam hiện lên sống động qua tranh cổ động và ảnh tư liệu