Du lịch trải nghiệm hút khách ở Đồng Nai

16:05 | 06/05/2023

Thị trường du lịch tại Đồng Nai đang dần tăng trưởng, sôi động trở lại với những xu hướng du lịch mới như cắm trại, du lịch nông thôn đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo đà cho sự phục hồi của du lịch tỉnh nhà.


Ngoài lĩnh vực kinh doanh du lịch truyền thống như: du lịch theo tour, khách vui chơi tại các khu, điểm du lịch, nhiều người đang chọn cách du lịch mới theo hướng du lịch nhóm nhỏ, trải nghiệm không gian thiên nhiên, làng quê qua hình thức du lịch cắm trại, camping, glamping (du lịch cắm trại cao cấp), du lịch nông nghiệp nông thôn…

Ghi nhận tại một số điểm kinh doanh du lịch camping, glamping, vườn trái cây trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, lượng khách đến tham quan và lưu trú tăng vọt trong suốt kỳ nghỉ lễ. Các điểm lưu trú camping, glamping luôn trong tình trạng đầy khách.

Khách du lịch tham gia các trò chơi dưới nước tại Khu du lịch Bửu Long (TP Biên Hòa) trong dịp lễ 30/4 vừa qua.

Được biết, trong suốt 5 ngày nghỉ lễ, 20 lều tại khu Tropical luôn đầy khách lưu trú. Khách đến nghỉ dưỡng năm nay tăng hơn năm 2022. Trong số khách lưu trú, lượng khách đến từ TP HCM chiếm 80%, khách nước ngoài khoảng 10%. Do địa thế điểm du lịch nằm trên triền đồi, dưới những tán điều và đều nhìn ra hướng hồ Trị An nên khung cảnh thiên nhiên rất đẹp. Bên cạnh đó, tận dụng không gian thiên nhiên yên ả, mát mẻ nên vào buổi tối, điểm du lịch phục vụ BBQ ngoài trời, tổ chức chương trình nhạc nhẹ, tạo một không gian thư giãn hoàn toàn cho du khách nên đã thu hút ngày càng đông du khách đặt phòng tại Tropical Eglamping.

Cũng thu hút khách du lịch bằng khung cảnh làng quê, cánh đồng lúa, hồ sen thanh bình, Phú Điền Glamping là điểm đến đầy khách lưu trú vào những ngày nghỉ lễ. Anh Thân Văn Linh, chủ nhân điểm du lịch Phú Điền Glamping cho biết: “Phú Điền là vùng quê có cánh đồng lúa, hồ sen và những ngọn núi đá xen lẫn tạo ra cảnh sắc rất đẹp. Hiện Phú Điền đang vào mùa đẹp nhất trong năm với hoa sen nở rộ, lúa chín vàng sẽ cho du khách những trải nghiệm khó quên”.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Đồng Nai đón khoảng 100 ngàn khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí và lưu trú tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, khoảng 1,5 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022.

Khách tham gia trò chơi dưới nước tại Làng du lịch sinh thái Tre Việt (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Phó Tổng giám đốc KDL Suối Mơ Phạm Châu An cho hay: “Tuy khách du lịch đến Suối Mơ chưa bằng những năm trước khi có dịch bệnh Covid-19, nhưng kỳ nghỉ lễ vừa qua đã có sự phục hồi và tăng trưởng khá tốt. Để tăng sự đa dạng, hấp dẫn du khách, đặc biệt là chuẩn bị vào mùa du lịch hè, Suối Mơ đang tạo thêm hạng mục sóng biển nhân tạo bên bờ cát vàng nhân tạo để phục vụ khách”.

Nhận định về sự tăng trưởng của ngành du lịch thời gian qua, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Thể thao Du lịch (Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Đồng Nai) Nguyễn Văn Hậu cho rằng, du lịch Đồng Nai đang có hướng đi mới nên các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch cần phải tăng tốc, đầu tư thêm hạng mục để duy trì hoạt động, thu hút khách du lịch đến tham quan. Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Đồng Nai thường xuyên theo dõi hoạt động du lịch để kịp thời yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong lúc tham quan, vui chơi tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/du-lich-trai-nghiem-hut-khach-o-dong-nai-post246483.html

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024