Dự kiến khởi công cầu Thủ Thiêm 4 và cầu đi bộ Thủ Thiêm vào dịp 30/4/2025

21:22 | 18/08/2023

Cầu Thủ Thiêm 4 và cầu đi bộ Thủ Thiêm lần lượt nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với Quận 7 và Quận 1 vừa được UBND TP HCM đưa vào Kế hoạch triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025).


Theo đó, dự án cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến sẽ nối đường Nguyễn Cơ Thạch phía Thủ Thiêm với đường Lưu Trọng Lư (Quận 7). Cây cầu này dài gần 2,2 km, rộng 28 m, 6 làn xe và 2 lề bộ hành được thiết kế có tuổi thọ 100 năm, chịu được động đất cấp 7, vận tốc thiết kế 60 km/h, sẽ kết nối hai khu đô thị gồm khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị mới Nam Sài Gòn.

Dự án có tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng này kỳ vọng sẽ giúp giải tỏa áp lực giao thông từ phía quận Bình Thạnh, TP.Thủ Đức qua phía các Quận 7, 8, huyện Bình Chánh và Nhà Bè, giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô và tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động của các bến cảng trên địa bàn Quận 4 và quận 7.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 (Ảnh: Sở GTVT TP.HCM)

Hiện Sở Giao thông Vận tải đang đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục để trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư cầu Thủ Thiêm 4. Nếu được thông qua, dự án dự kiến khởi công dịp 30/4/2025 theo hình thức đối tác công tư (PPP), hoàn thành đưa vào khai thác năm 2028.

Còn với cầu đi bộ Thủ Thiêm dự kiến được xây nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Phía Quận 1 nằm trong khu vực công viên bến Bạch Đằng và gần với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phía thành phố Thủ Đức sẽ nằm tại công viên bờ sông và ngoài ranh khu A – phía Nam quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cây cầu đi bộ này dài hơn 500m này dự kiến sẽ là điểm nhấn của TP.HCM trong tương lai.

Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (Ảnh: Sở Quy hoạch và kiến trúc TP.HCM).

Trước đó, vào tháng 9/2020, UBND TPHCM cơ bản thống nhất phương án kiến trúc cầu đi bộ Thủ Thiêm. Theo phương án thiết kế, cầu có hình lá dừa nước và màu trắng chủ đạo để nhấn mạnh tính biểu tượng của cây cầu, tạo sức hút thị giác dưới ánh nắng mặt trời. Vào ban đêm, cây cầu với màu trắng sẽ là nền cho việc chiếu sáng nghệ thuật chuẩn nhất.

Ngoài ra để người dân dễ dàng tiếp cận cầu đi bộ, một cầu vượt sẽ được xây dựng băng qua đường Tôn Đức Thắng, dự kiến đặt tại đường Nguyễn Huệ kết nối công viên bến Bạch Đằng. Đồng thời, bãi đậu xe máy được bố trí tại vị trí ga tàu cao tốc bến Bạch Đằng và phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đến giai đoạn đầu năm 2023, lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đã yêu cầu Sở Quy hoạch – Kiến trúc hoàn chỉnh lại nội dung tờ trình phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ Thủ Thiêm để xem xét, quyết định. Thành phố đặt mục tiêu khởi công dự án dịp 30/4/2025.

An Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/du-kien-khoi-cong-cau-thu-thiem-4-va-cau-di-bo-thu-thiem-vao-dip-30-4-2025-post261035.html

Cùng chuyên mục

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh