Đồng Nai: Xử lý nghiêm xe chở gỗ quá khổ quá tải gây mất ATGT

9:36 | 19/07/2022

Ngày 18/7, trong quá trình tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông – Trạm CSGT quốc lộ 51 đã phát hiện một xe ôtô tải cẩu chở một khối lượng gỗ  rất lớn có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Lãnh đạo Trạm  đã xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chiếc xe chở gỗ quá khổ quá tải này bị lực lượng Trạm CSGT quốc lộ 51 phát hiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 51,  lực lượng Cảnh sát giao thông – Trạm CSGT quốc lộ 51 đã phát hiện một xe tải cẩu có BKS 60C – 40774 chở một lượng gỗ “khủng”, có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Sau khi cân đo, xe tải cẩu này đều vượt quá tải trọng và chở hàng vượt quá kích thước thành thùng cho phép…

Nghiêm trọng hơn là phương tiện này đã chở quá khổ khi phần hàng thừa là gỗ vượt ra khỏi thành thùng xe theo quy định lên tới mấy mét. Các cây gỗ to đùng trên thân xe chưa được ràng buộc chắc chắn, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Được biết, sau gần một tháng triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông, lực lượng CSGT Trạm CSGT quốc lộ 51 đã xử lý rất nhiều trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ…

Anh Tuấn, một tài xế xe ben cho biết: “Từ khi cảnh sát giao thông trạm 51 ra quân làm “gắt” về vấn đề quá khổ quá tải, nói thật là tôi rất vui. Từ trước đến nay tôi chỉ muốn chở đúng tải, vì nếu bị bắt chở quá tải cũng nơm nớp lắm, nếu bị xử lý, bị thu bằng lái xe, “cần câu cơm” của tôi thì chẳng khác nào bó tay bó chân”.

Còn với những người dân sống xung quanh khu vực quốc lộ 51, họ cũng  an tâm hơn. Bà Hương vui vẻ cho biết: “Mấy chiếc xe chất cao, dài thòng nay bớt hẳn. Xe chạy cũng không còn ngông nghênh như hồi trước. Chúng tôi sống ở đây đỡ đi một phần lo về tai nạn giao thông. Đây là một trong những điều mà dân chúng tôi rất vui. Hi vọng các lực lượng chức năng làm căng, làm cứng hơn nữa, để xóa bỏ luôn đi tình trạng xe quá khổ quá tải. Dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ”.

 

 

Thùy Dương/VHVN

 

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội