Đồng Nai: CSGT bám trụ địa bàn, kiểm soát tất cả các xe quá tải trọng qua lại trên địa bàn

17:26 | 09/07/2022

Dù ngày nắng như đổ lủa, cơn mưa đêm như trút, các tổ công tác của lực lượng CSGT các Trạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn bám trụ địa bàn. Mỗi ngày đều phân chia ca, thay phiên nhau đảm bảo kiểm soát tất cả các xe quá tải trọng…

Trên quốc lộ 51, những chiếc xe như thế này đều bị xử lý nghiêm

Nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh, Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai đã rất quyết liệt trong việc ra quân xử lý xe quá khổ quá tải vận chuyển hàng hóa trên đường bộ. Lực lượng CSGT các Trạm bám trụ ngày đêm trên địa bàn các tuyến quốc lộ đã được giao phó để kiểm soát tất cả các xe quá tải trọng qua lại trên địa bàn.

Siết gắt, các vi phạm chở quá tải trọng ít đi trông thấy

Theo ghi nhận của PV, tại Trạm CSGT Suối Tre. Trạm cân được đặt ngay trước trụ sở trạm (trên quốc lộ 1, đoạn qua TP. Long Khánh). Đây là vị trí quan trọng, kiểm soát được toàn bộ các phương tiện lưu thông từ các tỉnh khác ra vào Đồng Nai trên tuyến QL 1A. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả xử lý, trạm cân hoạt động hầu như liên tục, chuyển biến rõ nhất là các vi phạm chở quá tải trọng ít đi trông thấy, kết cấu hạ tầng các tuyến đường bảo đảm, các va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến xe quá tải trên tuyến quốc lộ này cũng giảm…

Trạm cân ngay trước cổng Trạm CSGT Suối Tre hoạt động hầu như liên tục

“Không phải thấy giảm mà thôi, chúng tôi sẽ phải tiếp tục triển khai đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng để hướng tới mục tiêu cuối năm nay sẽ giải quyết cơ bản tình trạng xe quá tải”- một chiến sỹ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại đây chia sẻ với chúng tôi.

Còn trên tuyến quốc lộ 51, những ngày này đã dần vắng bóng những chiếc xe quá khổ quá tải, hình ảnh những xe vi phạm nối đuôi nhau kéo dài trên các trục đường từ các mỏ đá gần đó ra giờ cũng không còn… Có thể thấy, với sự ra quân quá quyết liệt, đồng bộ, nói không với xe quá khổ quá tải,  đã bước đầu vô hiệu hóa được những chiếc xe quá khổ quá tải.

Với sự ra quân quyết liệt, bước đầu vô hiệu hóa được những chiếc xe quá khổ quá tải

“Thời gian tới, Phòng CSGT nói chung, Trạm CSGT Suối Tre và Trạm CSGT quốc lộ 51 nói riêng sẽ triển khai nhiều biện pháp, tăng cường bố trí lực lượng trên 2 tuyến quốc lộ trọng điểm và khung giờ cao điểm, kiểm soát phương tiện hoạt động trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả xử lý; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành, huy động tối đa lực lượng để khép kín địa bàn. Để xử lý nghiêm tình trạng này. Với sự quyết tâm, ra quân đồng bộ của lực lượng CSGT các Trạm, chắc chắn tình hình ATGT trên địa bàn các tuyến quốc lộ huyết mạch đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian tới sẽ được kiểm soát chặt”– một cán bộ phòng kỳ vọng./.

 

 

Thùy Dương

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội