Động lực thoát nghèo của hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đăk Song

16:27 | 22/09/2022

Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh, trật tự tại địa phương. Tại huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 1.113 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thoát nghèo. 


Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đã được NHCSXH huyện Đăk Song truyền tải đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong đó có đồng bào DTTS được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện các chủ trương giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được “phủ sóng” đến 71 thôn/bon/bản/TDP của 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với dư nợ 491 tỷ đồng, với 9.028 khách hàng, trong đó có 1.398 hộ đồng bào DTTS tại chỗ đang vay vốn với sồ tiền là 49,8 tỷ đồng. Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 1.113 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Đăk Song thoát nghèo.

Ông K Thuận- Bon Ta Mung, xã Trường Xuân chăm sóc vườn cà phê từ vốn vay hộ mới thoát nghèo.

Từng là hộ nghèo nhưng nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể cùng vốn vay tín dụng chính sách và sự nỗ lực vươn lên của bản thân nên gia đình ông K Thuận, người dân tộc M Nông, sống ở bon Ta Mung, xã Trường Xuân đã thoát nghèo bền vững. Ông K Thuận cho biết, năm 2017, gia đình ông được vay vốn số tiền 30 triệu đồng vốn hộ nghèo để chăm sóc 0,6 ha vườn cà phê. Nhờ cần cù, chịu khó, gia đình ông K Thuận mỗi năm thu hoạch 3 tấn cà phê và đã thoát nghèo. Năm 2022, gia đình ông K Thuận tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn hộ mới thoát nghèo với số tiền 70 triệu đồng để mở rộng đầu tư chăn nuôi  2 con bò, 5 con dê cho thu nhập ổn định.

Tương tự đối với hộ gia đình ông Y Ham, bon N Jang Bơ, xã Trường Xuân là hộ nghèo trong xã. Nhờ được tiếp cận vay 30 triệu vốn hộ nghèo, gia đình ông đã đầu tư chăm sóc 1 ha cà phê. Hàng năm, vườn cà phê cho thu nhập ổn định, đế năm 2020, gia đình ông Y Ham đã thoát nghèo. Năm 2021, gia đình tiếp cận vay vốn 70 triệu đồng tiếp tục mở rộng đầu tư trồng thêm vườn tiêu, cà phê.

Gia đình ông K Thuận và ông Y Ham là hai trong nhiều hộ gia đình DTTS trên địa bàn điển hình vươn lên thoát nghèo trong thời gian qua, đại diện UBND xã Trường Xuân cho hay.

Năm 2011, toàn huyện Đăk Song có 665 đồng bào DTTS tại chỗ nghèo chiếm 57%, đến năm 2022, chỉ còn 345 hộ đồng bào DTTS nghèo, chiếm 16% trên tổng số đồng bào DTTS tại chỗ.

Mô hình chăn nuôi dê của hộ ông K Thuận Bon Ta Mung, xã Trường Xuân

Theo NHCSXH Đắk Nông, vốn cho vay hộ nghèo DTTS những năm qua tại tỉnh chủ yếu được đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi bò, xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, hỗ trợ kinh phí học tập… đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho hàng ngàn lượt hộ đồng bào DTTS ở vùng khó khăn đã mạnh dạn vay vốn để sản xuất kinh doanh, từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng.

Hiện nay, cuộc sống của đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện. Trong sự thay đổi lớn đó có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, vốn tín dụng chính sách đã giúp hộ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kim Ngân

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo