Đội tuyển Bồ Đào Nha giành vé đầu tiên tham dự VCK Euro 2024

13:37 | 12/09/2023

Trong ngày thiếu vắng Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha làm nên chiến thắng lịch sử với tỷ số 9-0 trước Luxembourg để trở thành đội bóng đầu tiên có mặt ở vòng chung kết Euro 2024.


Bàn thắng

Bồ Đào Nha: Inacio (12′, 45’+4), Ramos (17′, 33′), Jota (57′, 77′), Horta (67′), Fernandes (83′), Felix (88′)

Tiếp đón Luxembourg – đội tuyển xếp hạng 89 thế giới trên sân nhà, đội tuyển Bồ Đào Nha không có sự phục vụ của đội trưởng Ronaldo vì án treo giò. Goncalos Ramos, tân binh thuộc biên chế PSG, được bố trí lĩnh xướng hàng công. Hỗ trợ cho anh là bộ ba Raphael Leao, Diogo Jota và Bernardo Silva.

Với sức mạnh vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Bồ Đào Nha nhanh chóng áp đảo và Luxembourg cũng chỉ cầm cự được 10 phút đầu. Đêm ác mộng bắt đầu với đội khách ở phút 12, khi Goncalo Inacio bật cao đánh đầu mở tỷ số từ đường chuyền của Bruno Fernandes.

Đánh bại Luxembourg, Bồ Đào Nha giành vé đầu tiên dự VCK Euro 2024. Ảnh: Getty

Cũng kể từ đây, một cơn mưa bàn thắng đã diễn ra trên sân Do Algarve. Chỉ 5 phút sau bàn mở tỷ số, Bồ Đào Nha có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Goncalo Ramos. Trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, Seleccao ghi thêm 2 bàn thắng nữa trước khi ra nghỉ với lợi thế 4 bàn.

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục tràn lên “ăn tươi nuốt sống” Luxembourg thay vì dừng lại. Phút thứ 57, Diogo Jota phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm gọn ghẽ nâng tỷ số lên 5-0. Luxembourg suy sụp tinh thần, gần như buông xuôi, mặc cho Bồ Đào Nha dễ dàng triển khai tấn công.

Hệ quả, từ phút 67 đến 88, Bồ Đào Nha ghi thêm 4 bàn nữa, lần lượt nhờ công của Ricardo Horta, Jota, Fernandes và Joao Felix. Chung cuộc, Seleccao hủy diệt Luxembourg 9-0. Thắng lợi tưng bừng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez tiếp tục vững vàng trên đỉnh bảng J với 18 điểm tuyệt đối sau 6 lượt đấu, ghi 24 bàn và chưa để lọt lưới lần nào.

Họ sẽ giành vé dự EURO 2024 vào mùa hè tới tại Đức nếu lượt đấu tới đánh bại đội nhì bảng là Slovakia trên sân nhà Do Dragao vào ngày 14/10, trong khi đội xếp thứ ba là Luxembourg không thể thắng trên sân khách trước Iceland.

Đội hình ra sân hai bên

Bồ Đào Nha: Costa, Dalot, Inacio, Dias, Semedo, Silva, Pereira, Fernandes, Leao, Jota, Ramos.

Luxembourg: Moris, Mica Pinto, Mahmutovic, Chanot, Jans, Bohnert, Sinani, Barreiro, Rupil, Borges Sanches, Curci.

PV (t/h)

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/doi-tuyen-bo-dao-nha-gianh-ve-dau-tien-tham-du-vck-euro-2024-post264234.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng