Độc đáo với nghệ thuật thêu ghép vải của người H’Mông trắng

20:01 | 21/07/2023

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Craft Link tổ chức trình diễn kỹ năng thêu truyền thống của người Hmông trắng ở xã Y Tý, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, với sự tham gia của nghệ nhân Sùng Thị Xé cùng con gái là em Hầu Thị Dài.


Kỹ thuật ghép vải kiểu trổ thủng là nét đặc trưng của các nhóm dân tộc H’Mông trắng, kỹ thuật này được sử dụng để tạo các mảng hoa văn trên cổ áo, tay áo, thắt lưng, địu trẻ em.

Theo ghi nhận, trên một nền vải dày và sẫm (vải đen hoặc xanh), nghệ nhân người H’Mông trắng sẽ đặt một miếng vải trắng, gập cạnh và khâu cố định. Bước tiếp theo họ sẽ cắt thủng các đường nét hoa văn, hầu hết có dạng xoắn ốc. Lớp vải trắng này được khâu lược cố định các đường hoa văn bằng các đường chỉ thưa. Sau đó họ khéo léo vén các cạnh rồi khâu bằng các mũi chỉ ngắn, giấu thật kín.

Nghệ nhân Sùng Thị Xé (bìa trái) cùng con gái là em Hầu Thị Dài hướng dẫn du khách trải nghiệm nghệ thuật thêu vải của người Hmông trắng.

Cận cảnh kỹ thuật thêu ghép vải của người Hmông.

Khi đã viền xong hết các đường hoa văn trổ thủng, họ dùng chỉ màu thêu các đường móc xích đè trên nền hoa văn trắng. Cứ như vậy cho đến khi che phủ hết các phần màu trắng.

Để hoàn thiện mảnh thêu, họ còn dùng chỉ trắng khâu các mũi đột nhỏ li ti ở chính giữa các nét của phần nền sẫm còn lộ ra. Màu sắc được ưa chuộng nhất ở đây là đỏ, hồng sẫm và xanh lá cây.

Đặc biệt, khi tham dự sự kiện du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn thêu ghép vải truyền thống, được các nghệ nhân đến từ miền núi xa xôi trình diễn để giới thiệu cho các tín đồ đam mê nghệ thuật sản xuất hàng thủ công truyền thống.

Cùng với đó, khách tham quan được trải nghiệm, thực hiện các công đoạn của kỹ thuật thêu độc đáo này, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của chính nghệ nhân Sùng Thị Xé cùng con gái. Qua đó, du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa đặc trưng, những câu chuyện thú vị về phong tục, tập quán của đồng bào Mông trắng tại Lào Cai.

Chia sẻ với phóng viên, bà Trần Tuyết Lan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Craft Link cho biết: “Craft Link là một tổ chức phi lợi nhuận và công bằng thương mại, hoạt động với mục đích hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm khuyết tật và các nhóm làng nghề truyền thống trong việc khôi phục truyền thống văn hoá, phát triển sản xuất hàng thủ công và tăng thêm thu nhập cho cộng đồng.

Thông qua các buổi trình diễn nghệ thuật được thực hiện bởi chính những người nghệ nhân, Craft Link mong muốn giới thiệu, quảng bá nghề truyền thống, cũng như nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số”.

Sự kiện trình diễn kỹ năng thêu truyền thống của người Hmông trắng thu hút sự giam gia của rất nhiều bạn trẻ và du khách trong nước và quốc tế.

Được tham gia giới thiệu nghề truyền thống đặc trưng của dân tộc, em Hầu Thị Dài – người dân tộc H’Mông trắng cho hay: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia trình diễn giới thiệu văn hóa của dân tộc đến với mọi người. Vui hơn nữa vì em thấy mọi người đều đón nhận và hứng thú với nghệ thuật này”.

Một du khách người Pháp tên Marion tham gia trải nghiệm sự kiện chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì được thử những cái mới, thấy văn hoá Việt Nam đa dạng, rất khác với chúng tôi. Tôi mong muốn đc tìm hiểu nhiều và nhiều hơn nữa các sản phẩm truyền thống ý nghĩa thế này”.

Sự kiện trình diễn kỹ năng thêu truyền thống của người H’mông trắng ở xã Y Tý, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai thu hút sự giam gia của rất nhiều bạn trẻ và du khách trong nước và quốc tế.

Người H’Mông là một nhóm dân tộc có địa bàn cư trú truyền thống là Trung Quốc và các nước lân cận thuộc tiểu vùng Đông Nam Á, gồm Lào, Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.

Tại Việt Nam người H’Mông là một trong các dân tộc thiểu số có dân số đáng kể trong số 54 dân tộc tại Việt Nam. Tên gọi dân tộc được ông Cư Hòa Vần nêu ra là “Mông” hoặc “HMông”

Đình Trung

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/doc-dao-voi-nghe-thuat-theu-ghep-vai-cua-nguoi-hmong-trang-post257204.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa