Độc đáo nghề làm tre trúc Xuân Lai (Bắc Ninh)

17:30 | 23/08/2023

Bao thế hệ người dân xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh sinh ra, lớn lên đã in sâu trong kí ức hình ảnh cây tre chất ngất quanh làng, tiếng đục đẽo kì cạch rộn rã. Giờ đây, tại nơi này là điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn du khách gần xa.


Hiện nay, xã Xuân Lai có khoảng 250 hộ làm nghề tre trúc, trong đó 45 hộ chuyên sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp. Nghề truyền thống này đã giúp đời sống kinh tế của Xuân Lai ngày càng phát triển, giàu có và trở thành địa điểm thu hút khách du lịch.

Sản phẩm tre trúc Xuân Lai luôn hấp dẫn du khách

Được biết, cây tre trúc mua về từ một số tỉnh sẽ được ngâm dưới ao nước khoảng 6 tháng để tránh mối mọt, tăng độ dẻo dai. Sau khi vớt lên, người ta cạo bỏ lớp vỏ rồi hơ lửa để nắn cho thẳng. Cây tre đạt yêu cầu sau đó được đưa vào lò hun khói từ 8- 12 ngày để đạt theo màu sắc mong muốn. Vật liệu dùng để tạo khói là rơm trộn bùn. Quá trình hun khiến cây tre được sấy khô trở nên rất nhẹ, bền chắc, giữ được màu sắc trong nhiều năm.

Sau khi hun, người thợ sẽ phải thực hiện nhiều công đoạn nữa mới ra được thành phẩm. Ở Xuân Lai, mỗi người thợ đảm nhận một công đoạn. Nam giới đảm nhận phần kỹ thuật khó như đục đẽo, lên khung; phụ nữ làm công đoạn nhẹ hơn như xếp nan, thắt nút…những sản phẩm tre trúc Xuân Lai có chất lượng tốt, có gióng đều thẳng, không sâu, mấu nhỏ, được chăm chút tỉ mỉ nên thị trường rất ưa chuộng.

Hiện nay, xu hướng sống xanh ngày càng phát triển nên các sản phẩm nội thất tre trúc Xuân Lai mang lại vẻ đẹp dung dị, mộc mạc, gần gũi nhưng không kém phần sang trọng, càng có sức hút mạnh mẽ, đặc biệt rất an toàn do cách chế tác hoàn toàn tự nhiên. Không những vậy nơi đây đã trở thành điểm du lịch trải nghiệm thú vị của nhiều du khách. Hứa hẹn trong thời gian tới địa phương đầu tư cơ sảo vật chất cho du khách lưu trú, chắc chắn sẽ ngày càng thu hút nhiều du khách hơn nữa.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/doc-dao-nghe-lam-tre-truc-xuan-lai-bac-ninh-post261556.html


Cùng chuyên mục

Bảo tồn tháp Chăm hơn 1.200 năm tuổi ở TP Huế: Sớm đưa ra quyết định trước khi quá muộn

Bảo tồn tháp Chăm hơn 1.200 năm tuổi ở TP Huế: Sớm đưa ra quyết định trước khi quá muộn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục giữ lửa truyền thống, giữ trọn nghĩa tình và giữ vững niềm tin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục giữ lửa truyền thống, giữ trọn nghĩa tình và giữ vững niềm tin

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào

HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam tập trung cao nhất, hướng tới chức vô địch

HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam tập trung cao nhất, hướng tới chức vô địch

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp lớn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khởi công 2 dự án hạ tầng trọng điểm của Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khởi công 2 dự án hạ tầng trọng điểm của Đà Nẵng