Doanh nhân Hồ Thanh Hương ‘Tôi yêu văn hóa và con người vùng cao như chính quê nhà tôi vậy’

13:41 | 29/04/2022

Sinh ra tại vùng biển Bình Định, dành một nửa đời người sinh sống và lập nghiệp tại Phú Quốc nhưng cơ duyên đến với vùng núi Tây Bắc đã thôi thúc doanh nhân Hồ Thanh Hương ấp ủ việc thực hiện lan tỏa về hình ảnh về vùng cao và thông điệp giới thiệu mô hình cộng đồng trong sự phát triển du lịch của bà con nơi đây.  

Ngoài vẻ đẹp sang trọng, quý phái của một “bà trùm” trang sức ngọc trai, nữ doanh nhân Hồ Thanh Hương – CEO Queen Pearl PQ hóa thân thành người phụ nữ H’mông, trải nghiệm cuộc sống và văn hóa của bà con vùng cao tại Sapa – Lào Cai.

Doanh nhân Hồ Thanh Hương trong trang phục dân tộc của người H’Mông

Núi rừng Tây Bắc luôn là điều thú vị với những người đam mê khám phá, yêu thích trải nghiệm. Đến với các tỉnh miền núi Tây Bắc, bạn có thể đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, một nguồn không khí mới, sức sống mới và năng lượng mới. Trực tiếp trải nghiệm cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số, ăn những món đặc trưng mà không đâu có, mặc những bộ trang phục mang bản sắc riêng, trò chuyện với những con người thân thiện và mến khách chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm không bao giờ quên. Đó cũng là điều nữ doanh nhân Hồ Thanh Hương chiêm nghiệm được sau chuỗi ngày vi vu khắp miền Tây Bắc hùng vĩ.

Hồ Thanh Hương “hóa thân” trong một trang phục dân tộc khác của người Mông

Nơi đây có những “sự nghèo đáng trân trọng”, có những con người đáng mến vô cùng, có một màu sắc văn hóa và sức hút kỳ lạ với bất kỳ du khách nào đặt chân đến đây. Đẹp thật, an vui thật, bình yên thật nhưng nữ doanh nhân Hồ Thanh Hương không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của bà con nơi đây. Nhiều gia đình còn đói ăn, nhiều em bé không có cơ hội cắp sách đến trường mà phải phụ bố mẹ làm nương rẫy, khoảng cách giữa nhiều người dân nơi đây với những tiến bộ khoa học – công nghệ ngoài kia còn quá xa.

“E ấp tựa nàng thơ” giữa núi rừng Tây Bắc.

Lưu luyến về những ánh mắt ấy, về cuộc sống nơi ấy, doanh nhân Hồ Thanh Hương ấp ủ lan tỏa và góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch theo mô hình cộng đồng. Nếu mô hình du lịch này phát triển sẽ tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con vùng cao. Doanh nhân Hồ Thanh Hương chia sẻ: “Đã có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam nhưng các tỉnh vùng núi Tây Bắc luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi. Tôi mong muốn bằng hành động của mình có thể góp phần lan tỏa vẻ đẹp, giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng phát triển du lịch nơi đây. Từ đó, thu hút đông đảo du khách đến với Tây Bắc, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho bà con để một ngày không xa khi quay lại đây tôi sẽ thấy một diện mạo mới no đủ, tươi vui và phát triển”.

Thướt tha trên bản làng Tây Bắc.

Xuất thân trong gia đình nghèo, từng trải qua tuổi thơ cơ cực, doanh nhân Hồ Thanh Hương thấu hiểu những khó khăn mà người dân vùng cao và đặc biệt là các em nhỏ phải trải qua, thêm yêu quý và trân trọng họ. Nữ doanh nhân cho rằng, đời mình hy sinh và gian truân cũng được, chỉ mong đời các em ngày mai thêm tươi sáng.

Tận hưởng không khí giữa núi rừng Tây Bắc.

Những bộ ảnh ấn tượng về cuộc sống vùng cao được nữ doanh nhân chia sẻ phần nào lan tỏa đến các doanh nghiệp, đối tác, bạn bè của cô trên khắp mọi miền đất nước. Đó là hành động đầu tiên trong chuỗi ý tưởng lan tỏa và quảng bá du lịch Tây Bắc. Nữ doanh nhân hy vọng một ngày không xa, những mô hình du lịch cộng đồng sẽ hình thành và phát triển ở nơi đây. Trên cương vị là một nữ doanh nhân thành đạt, có tầm ảnh hưởng trong xã hội, doanh nhân Hồ Thanh Hương sẽ nỗ lực hành động góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch, mang vẻ đẹp quê hương Việt Nam đến với bạn bè quốc tế!

 

Thùy Dương/ Văn Hiến VN

                                         Photo: Lương Trung Hiếu
Makeup: Lan Ny

Video hay


Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

K-Med Expo 2025: Cơ hội kết nối doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Việt – Hàn

K-Med Expo 2025: Cơ hội kết nối doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Việt – Hàn

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Đà Nẵng sạch – xanh nhờ làm tốt công tác môi trường

Đà Nẵng sạch – xanh nhờ làm tốt công tác môi trường

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH