Dịu mát tuổi thơ bằng sách

11:07 | 27/07/2022

Những trang văn của Nguyễn Nhật Ánh mang đầy đủ cung bậc cảm xúc, hồi ức trong trẻo mà ông chắt lọc từ tuổi thơ mình. Có lẽ chính vì vậy mà những trang văn ấy cũng gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người đọc.


Với “gia tài” của hơn 30 năm sáng tác, Nguyễn Nhật Ánh len lỏi vào tuổi thơ của nhiều người bằng “Kính vạn hoa”, “Bảy bước tới mùa hè”, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” hay “Cô gái đến từ hôm qua”… Nhưng sức hút của nhà văn không chỉ là thương hiệu nhất thời, ông là cây bút bền bỉ vượt thời gian và liên tiếp gặt hái thành công – thể hiện rõ nhất khi mỗi sự kiện ra mắt sách của ông đều thu hút đông đảo độc giả.

Văn chương của Nguyễn Nhật Ánh dịu dàng và nhẹ nhàng, những tình tiết bất ngờ khiến người đọc phải bồi hồi. Sách của ông như tấm vé quay về tuổi thơ và dường như chưa từng thoát ly khỏi mùa hè “bất tận”. Đọc sách Nguyễn Nhật Ánh, người ta không bận tâm đến những điều xa xôi mà đơn giản là hòa mình vào tuổi thơ của chính họ, tô đậm thêm vẻ đẹp cho tâm hồn.

Trong thời đại kỹ thuật số, văn hóa đọc đôi khi bị bỏ quên. Những cuốn sách tuổi thơ nuôi dưỡng tâm hồn từ bé là hạt giống thói quen giúp người trẻ tiếp cận nhiều hơn với văn hóa đọc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu với bạn đọc tại chương trình “Bay vào thế giới Nguyễn Nhật Ánh”

Chia sẻ với phóng viên, bạn Thúy Kiều (19 tuổi, quận 10, TP HCM) cho biết: “Chính những quyển sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã giúp tuổi thơ tôi trở nên nhiều màu sắc hơn. Thói quen đọc sách bắt đầu từ những lần tò mò đọc sách thuở bé. Để rồi khi lớn lên, dù có đi đâu hay thời gian nào, sách vẫn trong tay”.

Đọc sách cũng là một nghệ thuật mà người đọc phải tiếp nhận bằng tinh thần tự nguyện, thích thú. Sách giúp bồi dưỡng tâm hồn, làm giàu thêm cảm xúc và hơn hết là mở rộng trí tưởng tượng. Đối với con trẻ, đọc sách phải hình thành như hành vi tự nhiên được người lớn gieo trồng.

Đọc sách không chỉ để tiếp nhận tinh hoa tri thức, mà còn là sự đồng điệu và phát triển về mặt tình cảm. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ tại chương trình “Bay vào thế giới Nguyễn Nhật Ánh”: “Câu chuyện văn chương không phải đơn giản đi từ đôi môi người nói đến đôi tai người nghe mà đi từ trái tim người viết đến trái tim người đọc”.

Ngày nay, các ngày hội và chương trình phát triển văn hóa đọc cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ tham gia. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thói quen đọc sách dần lan tỏa nhiều hơn.

Những kỷ niệm tuổi thơ trong trẻo và ngọt lành luôn là mạch cảm xúc dào dạt cho nhiều cây bút. Tuy vậy, để viết bằng tất cả sự nhiệt thành và chuyên tâm như Nguyễn Nhật Ánh thì ít ai làm được.

Sự đón nhận của công chúng bằng phong thái hân hoan như tìm lại chính tuổi thơ của bản thân cũng là món quà đặc biệt mà chỉ Nguyễn Nhật Ánh mới có. Và có lẽ nhờ những áng văn của ông mà dù có qua nhiều thế hệ, người ta vẫn muốn đọc sách và tiếp tục nuôi dưỡng thói quen đó cho thế hệ sau.

Bài và ảnh: Kim Ngân

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/diu-mat-tuoi-tho-bang-sach-20220725210522193.htm

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào