Diệp Anh : “Khi được nhận ra là diễn viên tôi cảm thấy ngại”

12:42 | 18/06/2022

Có lẽ là nữ diễn viên không còn xa lạ đối với khán giả yêu mến phim truyền hình Việt Nam. Bản thân Diệp Anh cũng cảm giác mình có duyên với nghệ thuật, tham gia rất nhiều phim truyền hình, sitcom. Mọi người ấn tượng quá nhiều về Diệp Anh nhưng cô ấy vẫn luôn cảm thấy ngượng khi gọi mình là diễn viên.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, Nguyễn Diệp Anh sinh năm 1994. Một số bộ phim truyền hình nữ diễn viên này đã từng góp mặt như Mùa hè rớt ( 2008 ) , Cuồng phong ( 2010 ) , Chạy trốn thanh xuân , Quỳnh búp bê , Mê cung , Đừng bắt em phải quên và những dự án phim sitcom khác. Kể về cơ duyên đến với môn nghệ thuật thứ bảy. Cô nàng cho biết tham gia nghệ thuật từ rất sớm, bắt đầu từ năm 12 tuổi đã diễn theo bản năng vốn có.

Chính vì thế đến năm cấp 3, Diệp Anh nghiêm túc theo đuổi đam mê với sự nghiệp diễn xuất và quyết định thi vào khoa Sân khấu Điện Ảnh trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Trong quá trình học tập và hoạt động nghệ thuật, Diệp Anh chia sẻ : “ Khi còn học trong trường tôi rất hay diễn những vai già nua, khắc khổ nên tôi nghĩ mình hợp với những vai như vậy và tôi cũng rất thích diễn những vai đó. Nhưng khi ra ngoài đi diễn không phải lúc nào cũng được diễn những vai mình thích mà phải linh hoạt để có thể làm tốt vai diễn được giao. Tôi nghĩ rằng mình có thể làm tốt tất cả các dạng vai kể cả đanh đá chua ngoa hay hiền lành khắc khổ.”

Ở thời điểm hiện tại, Diệp Anh đã lập gia đình được 2 năm và có bé gái được hơn 1 tuổi. Cô tạm gác lại hoạt động nghệ thuật để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ. Thời gian ở nhà chăm sóc gia đình, cô nàng nhận ra mình có thêm tài nấu ăn nên gần đây chị đã tự mình lên ý tưởng và mở một quán ăn vặt nhỏ xinh mang tên “ Tiệm bánh gối xá xíu .”

Nữ diễn viên nói : “ Sau khi quán ăn vặt của mình ổn định tôi sẽ đi diễn trở lại với toàn bộ tâm huyết. Ngoài công việc đi diễn tôi còn dạy năng khiếu ở các trung tâm. Tôi cũng rất yêu thích công việc này. Mong rằng bản thân sẽ sắp xếp được thời gian để làm những công việc mình yêu thích một cách trọn vẹn nhất. “

Với ngoại hình xinh xắn cùng lối diễn xuất được đào tạo bài bản, tôi tin rằng trong thời gian tới Diệp Anh sẽ tỏa sáng hơn nữa, trở thành nữ diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến.

Cảm ơn Diệp Anh về những chia sẻ cùng phóng viên báo Văn Hiến !

                                                                                                                   Tano + Nhi Lê/ VHVN

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”