‘Dắt’ con vịt xấu xí nhờ định giá, cô gái ngã ngửa với giá trị của nó

15:02 | 16/10/2021

Cô gái kể rằng bố mình đã bỏ một số tiền khá lớn để mua “con vịt” này nhưng vẫn không biết chắc chắn giá trị thật của nó là bao nhiêu.


Lịch sử Trung Quốc kéo dài hàng nghìn năm, vì vậy rất nhiều đồ vật cổ đã được lưu truyền trong nhân gian, nếu ai may mắn có thể sở hữu những đồ vật giá trị vô cùng lớn này. Ðặc biệt trong những năm gần đây, khi một số chương trình kiểm định nổi lên, thu hút sự chú ý của công chúng, ngày càng nhiều người có sở thích sưu tầm đồ cổ và đem những đồ vật này tới chương trình nhờ chuyên gia xem xét. Từ đó, rất nhiều câu chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Hồi năm 2020, một cô gái trẻ người Trung Quốc đã “dắt một con vịt” tới chương trình kiểm định với mong muốn nhờ chuyên gia xác thực xem đây có thật sự là đồ cổ hay không và giá trị của nó là bao nhiêu.

Sau khi cô gái này bước ra sân khấu, các chuyên gia và khán giả trong trường quay đều rất tò mò về “con vịt” mà cô mang đến. Theo chia sẻ của cô gái, bố cô là người rất thích sưu tầm đồ vật cũ, đồng thời cũng dày công nghiên cứu. Sau khi kiếm được kha khá tiền trong công việc kinh doanh, bố cô bắt đầu mua một số đồ cổ. Trong số đó, có một đồ vật hình con vịt được bố cô mua về với giá 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,4 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Cô gái nói thêm rằng bản thân và bố mình nhận định rằng hiện tại, con vịt này có thể có giá trị lên đến 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, cả cô và bố đều không hoàn toàn chắc chắn về điều này. Ngoài ra, “con vịt” này trông cũng không đẹp mắt. Vì vậy, cô gái mới đem đi kiểm định, nếu không có giá trị gì thì sẽ cất đi.

Sau đó, các chuyên gia bắt đầu xem xét kỹ “con vịt” mà cô gái mang đến và nhận ra đó thực chất là một chiếc lư hương bằng đồng, tức là đồ vật dùng để cắm hương.

Lư hương hình động vật bắt đầu xuất hiện vào thời Chiến Quốc, giá trị của nó vào thời này cũng lên đến hàng trăm, hàng nghìn tệ. Do đó, hiện nay trên thị trường có rất nhiều đồ giả, thậm chí còn được bán với giá trên trời. Tuy nhiên, chiếc lư hương hình con vịt mà cô gái này mang đến thực sự là thật, là đồ cổ.

Nghe thấy vậy, cô gái tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Cô tiếp tục hỏi các chuyên gia về giá trị của chiếc lư hương này. Chuyên gia khi đó liền nhắc nhở: “Hãy đứng vững khi nghe tôi định giá!”.

Chuyên gia khẳng định: “Giá trị của đồ đồng tăng đều trong những năm gần đây và chiếc lư hương bạn mang đến được bảo quản rất tốt, vì vậy giá trị của nó ước tính khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu nhân dân tệ (hơn 12 đến hơn 14 tỷ đồng). Giá trị của nó sẽ còn tăng lên, vì vậy nếu không vội vàng cần tiền, hãy cứ giữ nó thêm một thời gian nữa”.

Nghe đến đây, cô gái vô cùng vui mừng, rối rít cảm ơn các chuyên gia, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với tầm nhìn của bố mình. Không ai ngờ được rằng chiếc lư hương hình con vịt không hề đẹp mắt này lại có giá trị lớn đến vậy, gấp 10 lần so với số tiền đã bỏ ra để mua về.

 

Theo SKĐS

Video hay


Cùng chuyên mục

Giới thiệu định vị thương hiệu điểm đến và triển lãm ảnh “Khánh Hòa – Hải trình Tứ Vịnh”

Giới thiệu định vị thương hiệu điểm đến và triển lãm ảnh “Khánh Hòa – Hải trình Tứ Vịnh”

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh từ cơ sở lưu trú

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh từ cơ sở lưu trú

Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026: Làm gì để tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam?

Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026: Làm gì để tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam?

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Không phát triển bằng mọi giá, hướng tới nâng cao giá trị

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Không phát triển bằng mọi giá, hướng tới nâng cao giá trị

HUIT ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp, mở rộng kết nối đào tạo với thực tiễn

HUIT ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp, mở rộng kết nối đào tạo với thực tiễn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không né tránh, không đùn đẩy, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không né tránh, không đùn đẩy, tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp