Đảo ngược thời gian, phát hiện Trái Đất sinh ra từ “cõi chết”

15:28 | 13/04/2022

Các nhà khoa học Pháp đã tái hiện thuở sơ khai của hệ Mặt Trời thông qua một mô hình đặc biệt và nhận thấy toàn bộ thế giới của chúng ta, bao gồm Trái Đất, đã hình thành từ một trong những sự kiện chết chóc nhất vũ trụ: siêu tân tinh.


Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi Viện Bách khoa Paris – Pháp, cùng sự cộng tác của Đại học Tự do Berlin (Đức), Đại học Oxford (Anh), Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Đại học Osaka (Nhật Bản).

Họ đã tái tạo trong phòng thí nghiệm mô hình của một phần đám mây phân tử sinh ra hệ Mặt Trời.

Mặt Trời và các hành tinh bao gồm Trái Đất được sinh ra từ vụ nổ siêu tân tinh chết chóc – Ảnh: DAILY MAIL

Theo Science Daily, các đám mây phân tử như thế trong vũ trụ chứa các khối xây dựng nên các ngôi sao và hành tinh, tuy nhiên chúng sẽ giữa trạng thái cân bằng và “hòa bình” mãi mãi nếu không có điều gì xảy ra.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một quả bóng bọt đặc biệt mang tính chất của một khu vực dày đặc trong đám mây phân tử. Một tia laser công suất cao gửi một sóng bùng nổ truyền qua một buồng khí và đến với quả bóng bọt. Cả quá trình được quan sát bằng hình ảnh tia X.

Kết quả cho thấy, chính vụ bùng nổ gây ra bởi tia laser, mang đầy đủ tính chất của thứ gọi là “siêu tân tinh” đã khiến khí và bụi tụ lại và bắt đầu quay ở nơi có “mầm” của một ngôi sao, khiến nó dần chuyển từ trạng thái tiền sao sang một ngôi sao thực sự. Một đĩa tiền hành tinh bắt đầu hình thành quanh nó.

Tờ Daily Mail dẫn lời nhà vật lý thiên văn Bruno Albertazzi, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết đám mây phân tử nguyên thủy của chúng ta, nơi Mặt Trời, Trái Đất và tất cả các hành tinh anh em khác được hình thành, cũng đã xảy ra sự kiện y hệt vậy.

Siêu tân tinh là cái chết rực rỡ của một ngôi sao lớn và mạnh mẽ, thường xảy ra như cái chết thứ 2 sau lần sụp đổ đầu tiên thành sao lùn trắng. Nhưng cái chết thảm khốc đó lại tạo ra một “sự sống mới” cho đám mây phân tử nó trú ngụ.

Vụ nổ siêu tân tinh tạo ra sóng xung kích cực lớn, đủ mạnh sinh ra hạt nhân nguyên tử mới, tạo áp suất khổng lồ đến vật chất của đám mây phân tử và kích thích mọi thứ dồn nén lại với nhau. Phản ứng mạnh mẽ đó đã kích hoạt nhiều cơ chế quan trọng cho sự ra đời của một hệ sao.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Matter and Radiation at Extremes.

Theo NLĐ

https://nld.com.vn/khoa-hoc/dao-nguoc-thoi-gian-phat-hien-trai-dat-sinh-ra-tu-coi-chet-20220413083826732.htm

Cùng chuyên mục

Tạp chí Sức khỏe và Môi trường điện tử ra mắt giao diện mới

Tạp chí Sức khỏe và Môi trường điện tử ra mắt giao diện mới

Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Du lịch vùng cao Quảng Nam cần thêm trợ lực để phát triển toàn diện

Du lịch vùng cao Quảng Nam cần thêm trợ lực để phát triển toàn diện

Bưu điện TP Hồ Chí Minh lọt vào danh sách 11 bưu điện có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Bưu điện TP Hồ Chí Minh lọt vào danh sách 11 bưu điện có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Kho báu 750 cổ vật bị đánh cắp được trả về Italia sau thập kỷ tranh chấp

Kho báu 750 cổ vật bị đánh cắp được trả về Italia sau thập kỷ tranh chấp

An Giang khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

An Giang khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Hà Nội hoàn thành tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử – Nghệ thuật đình Hà Vĩ

Hà Nội hoàn thành tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử – Nghệ thuật đình Hà Vĩ

Quảng Trị: Sẽ bắn pháo hoa tại lễ Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời

Quảng Trị: Sẽ bắn pháo hoa tại lễ Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời

Trưng bày hơn 200 tư liệu về phong trào Thi đua ái quốc

Trưng bày hơn 200 tư liệu về phong trào Thi đua ái quốc