Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cho mỗi người làm báo

9:59 | 28/06/2023

Chiều 27/6, tại TP Hạ Long, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công tác báo chí học viện năm 2023.


Tham dự hội nghị có GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội viên Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…

Hội nghị tập trung phổ biến quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý, làm công tác báo chí về thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng về công tác báo chí, xuất bản; việc thực hiện số hóa trong công tác báo chí; tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức của người làm báo và xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn: “Mỗi nhà báo, mỗi cán bộ báo chí cần có ý chí, bản lĩnh vững vàng, kiên định, cần nhìn nhận mọi vấn đề dưới lăng kính khách quan, trung thực với tấm lòng của người cầm bút có văn hóa”. Ảnh: Huyền Chi

Phát biểu tại hội nghị, nhà báo Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cho mỗi người làm báo. Nhưng để phân định rõ đúng sai trong thực tế hoạt động nghề nghiệp thực không phải dễ dàng. Việc xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp có khi còn khó hơn xử lý vi phạm pháp luật vì nó tương đối trừu tượng”.

“Vì thế, ở góc độ này, tôi cho rằng trước hết lãnh đạo và các cấp quản lý phải có giải pháp quản lý phóng viên sao cho hài hòa. Vừa tạo điều kiện để nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa chia sẻ khó khăn, tháo gỡ những vấn đề nhạy cảm mà nhà báo có thể gặp phải trong quá trình tác nghiệp” nhà báo Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đến vai trò của hội nghị báo chí, tạo điều kiện để trao đổi và rút kinh nghiệm trong quá trình làm nghề. Trong thời gian tới, các đơn vị báo chí trong hệ thống Học viện cần tập trung triển khai sâu rộng sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Học viện, của cơ quan chủ quản.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng quán triệt và thực hiện hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với hoạt động báo chí; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ biên tập viên, chuyên viên các cơ quan báo chí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cơ quan báo chí; xây dựng, hoàn thiện thể chế hoạt động báo chí.

Các đại biểu tham dự hội nghị công tác báo chí học viện năm 2023. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi làm rõ các vấn đề về thực hiện chuyển đổi số trong công tác báo chí; Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025. Theo đó, mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025 có 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số.

Phấn đấu 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 80% cơ quan báo chí vận hành mô hình tòa soạn hội tụ; 100% các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành báo chí cập nhật các kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong môi trường báo chí số…

Vũ Phong

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/dao-duc-nghe-nghiep-la-nen-tang-cho-moi-nguoi-lam-bao-post253441.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào