Danh thắng cấp quốc gia cả thập niên bị lãng quên ở Hoà Bình

0:58 | 30/09/2021

Từng là nơi đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm quan nhưng động Tiên Phi ở TP.Hòa Bình nay đã vắng bóng người, cơ sở vật chất bị xuống cấp.

Tháng 6.2000, động Tiên Phi được Bộ Văn hóa – Thể tháo và Du lịch công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.
Tháng 6.2000, động Tiên Phi tại tổ 7, phường Tân Hòa, TP.Hòa Bình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Ảnh: Trần Trọng.
Nơi đây đã từng thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, khám phá. Thế nhưng những năm gần đây, động Tiên Phi đang dần bị chìm vào quên lãng.
Nơi đây đã từng thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, khám phá. Thế nhưng những năm gần đây, động Tiên Phi đang dần bị chìm vào quên lãng.
Ngày 28.9, PV Báo Lao Động có mặt tại Động Tiên Phi, thuộc tổ 7, phường Tân Hòa (TP.Hòa Bình), ghi nhận đường lên động đã bị cổ mọc che phủ do lâu ngày không có người qua lại. Các bậc thang lối đi lên, được phủ lên một màu xanh bởi phong rêu khiến những bước đi trở nên thiếu chắc chắn.
Ngày 28.9, PV Báo Lao Động có mặt tại động Tiên Phi, theo ghi nhận cỏ mọc ẩn đi đường lên động do lâu ngày không có người qua lại. Các bậc thang, được phủ lên một màu xanh bởi rêu phong khiến những bước đi trở nên trơn trượt hơn.
Sau hơn 20 phút, leo khoảng 500 bậc thang với chiều dài 800m, khu vực động Tiên Phi đã hiện ra trước mắt. Bên phải là lối vào động đi qua một khe đá hẹp hơi thoai thoải dốc về phía trong.
Sau hơn 20 phút, bước qua khoảng 500 bậc thang với chiều dài 800m, động Tiên Phi đã hiện ra trước mắt. Bên phải là lối vào động đi qua một khe đá hẹp, thoai thoải dốc về phía trong.
Bên trái là lối vào thờ tự có tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát.
Bên trái là lối vào nơi thờ tự có tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát.
Động nằm trên đỉnh đồi có độ cao 80m so với mặt ruộng, cửa quay về hướng Đông Bắc. Bên trong chia làm 2 ngăn, các vách ngăn và vòm trần có nhiều nhũ đá, vân đá, cộng hưởng cùng ánh sáng tự nhiên làm tăng thêm vẻ đẹp lấp lánh của các nhũ đá, và sự huyền ảo trong động.
Động nằm trên đỉnh đồi có độ cao khoảng 80m so với mặt ruộng, cửa quay về hướng Đông Bắc. Bên trong chia làm 2 ngăn, các vách ngăn và vòm trần có nhiều nhũ đá, vân đá, cộng hưởng cùng ánh sáng tự nhiên làm tăng thêm vẻ đẹp lấp lánh của các khối nhũ, tạo thêm sự huyền ảo bên trong động.
Theo thông tin PV tìm hiểu được, động Tiên Phi được tu bổ, tôn tạo thời điểm gần nhất từ năm 2003, đến nay cơ sở đã xuống cấp nhiều hạng mục. Cơ sở vật chất do lâu ngày không được bảo tu nên đã hoen gỉ và thiếu thẩm mỹ.
Theo thông tin PV tìm hiểu được, động Tiên Phi được tu bổ, tôn tạo thời điểm gần nhất vào năm 2003, đến nay đã bị xuống cấp nhiều hạng mục. Cơ sở vật chất trải qua thời gian dài đã hoen gỉ và thiếu thẩm mỹ.
Khi PV liên hệ người bán vé -¬ bà Bùi Thị Vân (50 tuổi, trú tổ 7, phường Tân Hòa, TP.Hòa Bình) chia sẻ, trước đây khách đến thăm quan rất đông. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, người đến động Tiên Phi giảm rất nhiều và chủ yếu là khách hành hương.
Bà Bùi Thị Vân (50 tuổi, trú tổ 7, phường Tân Hòa, TP.Hòa Bình), là người bán vé ở đây chia sẻ, trước đây khách đến thăm quan rất đông. Tuy nhiên, khoảng 10 năm nay người đến động Tiên Phi giảm rất nhiều và chủ yếu là khách hành hương.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Ất – Chủ tịch UBND phường Tân Hòa, TP. Hòa Bình cho biết: “ Động Tiên Phi được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia được vào năm 2000. Thời điểm bắt đầu mở dịch vụ du lịch, nơi đây đón rất đông khách đến thăm quan và hành hương, tuy nhiên đến hiện tại lượng khách đến đây không đáng kể, cơ sở vật chất đã xuống cấp trong thời gian dài“. “Hiện động Tiên đang thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Đà Giang, hiện công ty đang lên kế hoạch về dự án tu bổ, cải tạo nhằm thu hút khách du lịch“, ông Ất chia sẻ.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Ất – Chủ tịch UBND phường Tân Hòa, TP. Hòa Bình cho biết: “Động Tiên Phi được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia được vào năm 2000. Năm 1987, bắt đầu mở dịch vụ du lịch, nơi đây đón rất đông khách đến thăm quan và hành hương, tuy nhiên đến hiện tại lượng khách đến đây đã giảm nhiều, cơ sở vật chất đã xuống cấp trong thời gian dài”.
“Hiện động Tiên đang thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Đà Giang, hiện công ty đang lên kế hoạch về dự án tu bổ, cải tạo nhằm thu hút khách du lịch“, ông Ất chia sẻ.
“Hiện, động Tiên Phi đang thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Đà Giang, hiện công ty đang lên kế hoạch về dự án tu bổ, cải tạo nhằm thu hút khách du lịch“, ông Ất chia sẻ.
TRẦN TRỌNG
Theo laodong.vn

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng