Đàm Vĩnh Hưng bị yêu cầu rời ghế giám khảo Miss World VN sau ồn ào từ thiện

10:22 | 16/10/2021

Cộng đồng mạng đã vào Fanpage chính thức của cuộc thi Miss World Vietnam 2021 bày tỏ bức xúc, yêu cầu ban tổ chức đổi vị trí giám khảo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau khi anh dính ồn ào liên quan đến 96 tỉ đồng từ thiện. Ban tổ chức cũng đã lên tiếng về vụ việc này.

Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả phản đối khi ngồi giám khảo cuộc thi nhan sắc. Ảnh: CTCC.

Nhiều ngày qua, Đàm Vĩnh Hưng trở thành tâm điểm của dư luận khi Bộ công an vào cuộc xác minh chuyện quyên góp từ thiện của anh. Mới đây, Miss World Vietnam – Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021 công bố ban giám khảo cuộc thi gồm: Ông Lê Xuân Sơn – Trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Mai Phương Thúy và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Việc có sự góp mặt của Đàm Vĩnh Hưng trong dàn ban giám khảo đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều khán giả cho rằng chuyên môn và hình ảnh của nam ca sĩ chưa phù hợp để đảm nhận vị trí ghế nóng. Là người của công chúng, có sức ảnh hưởng đến nhiều khán giả, nhưng Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần có lời lẽ thiếu kiềm chế trên mạng xã hội. Không những thế, Đàm Vĩnh Hưng cũng gây chú ý khi liên tục tranh cãi với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng về vấn đề từ thiện. Thậm chí, họ còn gửi đơn tố cáo lẫn nhau lên cơ quan chức năng.

Trong khi đó, cuộc thi Miss World Vietnam 2021 tìm ra một người đẹp mang vẻ đẹp tri thức, nhân cách, tâm hồn, đại diện cho Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Vì vậy, nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng không phù hợp với vai trò ban giám khảo.

Trên Fanpage chính thức của Miss World Vietnam 2021, nhiều người đã để lại bình luận yêu cầu bỏ vị trí giám khảo của Đàm Vĩnh Hưng.

Cụ thể, nhiều người bức xúc: “Tốt nhất ban giám khảo nên là những người có chuyên môn và hiểu rõ nhất về tính chất cuộc thi” hay “Đàm Vĩnh Hưng hiện tại đang vướng các lùm xùm nên không phù hợp với vị trí giám khảo”.

Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện bên cạnh các giám khảo tại cuộc thi. Ảnh: SV.

Mới đây, trưởng ban giám khảo Lê Xuân Sơn cho biết đã nhận được nhiều phản hồi về việc Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo cuộc thi. Ông cho hay thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo được công bố từ nhiều tháng trước nhưng hiện nay khán giả mới phản ứng gay gắt. Ngoài ra, ông Lê Xuân Sơn cũng khẳng định ai làm giám khảo cuộc thi không phải do bản thân mình chọn và quyết định.

Chiều 15.10, phóng viên đã liên hệ với trưởng ban tổ chức Miss World Vietnam 2021 là bà Phạm Kim Dung để tìm hiểu sự tình. Bà cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin khán giả đang phản ứng khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo cuộc thi. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đang bận rộn cho việc đưa các bạn đi thi quốc tế nên chưa có thời gian tính việc này. Ngoài ra, chương trình cũng đang dời sang tháng 3 hoặc 4 của năm 2022 nên chắc cũng có nhiều sự thay đổi”.

Đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ gây tranh cãi khi được mời ngồi ghế nóng cuộc thi sắc đẹp. 2 năm trước, cũng tại Miss World Vietnam, sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng ở vị trí giám khảo từng gây không ít tranh cãi với công chúng.

ĐÔNG DU
Theo laodong.vn

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô