Đắk Mil: Triển khai cho vay tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg

21:19 | 24/07/2024

 Ngày 15 tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đây là một tín hiệu vui đối với người dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước và công trình vệ sinh hộ gia đình.

Những năm qua, trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn bằng nguồn vốn vay ưu đãi đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai, giúp nhiều hộ gia đình vùng nông thôn có điều kiện cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh,… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở những vùng khó khăn trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa

Mới đây, ngày 15 tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Theo đó, phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này quy định về chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để cho vay đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 02 loại công trình, bao gồm: Công trình cấp nước quy mô hộ gia đình và công trình vệ sinh môi trường hộ gia đình.

Bà Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuận an cho hay, thuận lợi của chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là phương thức cho vay thông qua ủy thác tổ chức chính trị – xã hội. Hộ vay không phải thế chấp tài sản, lãi suất cho vay phù hợp, thời hạn cho vay dài, người vay tiếp cận nhanh với nguồn vốn giải quyết một phần rất lớn nhu cầu về sử dụng nước sạch và xây dựng, sửa chữa các công trình vệ sinh ở vùng nông thôn.

Trước đây, gia đình chị Trần Thị Vân, thôn Đắk Thọ, xã Đắk Lao chỉ có nhà tắm tạm bợ, mọi sinh hoạt đều dùng nước giếng. Nguồn nước không đảm bảo nên mọi người rất hay bị bệnh đường ruột. Năm 2019, gia đình chị được vay 20 triệu đồng để xây nhà vệ sinh và công trình cung cấp nước sạch. Cùng với tiền tiết kiệm, gia đình chị đã xây công trình khép kín nhà tắm, nhà vệ sinh và công trình nước sạch. Chị Vân vui vẻ: Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình có nước sạch dùng, có công trình vệ sinh khép kín tiện lợi nên mọi sinh hoạt tốt hơn trước kia rất nhiều.

Anh Hà Văn Nguyên, Tổ trưởng Tổ TK&VV tại xã Đắk R’La cho biết: Đến nay, tổng số tổ viên trong tổ được tiếp cận nguồn vốn là 55/60, với dư nợ là 1.700 triệu đồng. Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg triển khai áp dụng với mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng/01 loại công trình/khách hàng (02 loại công trình sẽ được vay vốn là 50 triệu đồng/khách hàng). Với mức vay này, bà con trong thôn đón nhận hết sức vui vẻ và hào hứng. Đây là nguồn vốn vay sẽ giúp bà con cải thiện sinh hoạt được đầy đủ hơn và đáp ứng được giá cả vật liệu đang leo thang trong giai đoạn này.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil cho hay, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giúp hơn 7.799 lượt hộ vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền trên 131 tỷ đồng. Mục đích của chương trình là giúp các hộ gia đình ở khu vực nông thôn vay vốn để đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và công trình vệ sinh, bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới để thực hiện hiệu hơn nữa quả nguồn vốn vay chương trình, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện sẽ chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV tại các thôn, bon trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn đến mọi tầng lớp Nhân dân, đồng thời hướng dẫn người dân về các thủ tục liên quan đến hồ sơ, điều kiện vay vốn, đối tượng thụ hưởng, mức cho vay, thời hạn và lãi suất cho vay theo Quyết định mới của Chính phủ. Qua đó, giúp người vay tiếp cận nguồn vốn để xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh phù hợp với khả năng tài chính của gia đình, tự tổ chức thực hiện và quản lý công trình.

 Có thể nói, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã kịp thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đối với việc sử dụng nước sạch và công trình vệ sịnh trong đời sống. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương./.

PV

 

 

Cùng chuyên mục

Hành trình đến với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái của doanh nhân Nguyễn Thị Phương

Hành trình đến với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái của doanh nhân Nguyễn Thị Phương

Nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ở CưKuin

Nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách ở CưKuin

Đắk Lắk: Hơn 485 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn

Đắk Lắk: Hơn 485 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn

Hội Thiết bị Y tế TP. HCM khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hội Thiết bị Y tế TP. HCM khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hơn 500 cây bằng lăng được trồng tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Hơn 500 cây bằng lăng được trồng tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

NHCSXH Đắk Nông: Tập huấn công tác tín dụng chính sách xã hội cho cán bộ huyện Krông Nô

NHCSXH Đắk Nông: Tập huấn công tác tín dụng chính sách xã hội cho cán bộ huyện Krông Nô

Một bác sĩ luôn tâm huyết với nghề và tích cực hoạt động thiện nguyện

Một bác sĩ luôn tâm huyết với nghề và tích cực hoạt động thiện nguyện

Hoạt động nhân văn của công an tỉnh Bắc Giang nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 

Hoạt động nhân văn của công an tỉnh Bắc Giang nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 

Phát huy tối đa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội tại Krông Nô

Phát huy tối đa hiệu quả tín dụng chính sách xã hội tại Krông Nô