(Đắk Lắk): Tín dụng chính sách góp sức xây dựng nông thôn mới ở Krông Pắc

16:31 | 22/06/2023

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy vai trò là công cụ hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Cũng nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ đã thoát nghèo và có đời sống khấm khá, góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM).


Cụ thể, thời gian qua, NHCSXH huyện đã triển khai kịp thời có hiệu quả các chương trình của chính phủ về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đạt 516 tỷ đồng, với hơn 14.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 21.589 triệu đồng, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác huyện là 11.4 tỷ đồng.

Các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ ngày càng đa dạng, các đối tượng thụ hưởng được mở rộng, số hộ vay ngày càng nhiều, đã giải quyết tốt công ăn việc làm cho đời sống bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ chính sách ở nông thôn và thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo đó, NHCSXH huyện đã thực hiện tốt tín dụng chính sách hỗ trợ lãi suất chương trình phục hồi phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đã giải ngân số tiền trên 10 tỷ đồng cho 191 đối tượng được vay vốn và triển khai cho vay đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi theo theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP với số tiền 1.9 tỷ đồng.

Ảnh- Điểm giao dịch xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc

NHCSXH huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác và chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, đồng thời thực hiện tốt công tác đôn đốc, thu hồi, xử lý, phòng ngừa nợ quá hạn phát sinh. Chất lượng tín dụng trên địa bàn luôn được duy trì ổn định dưới 0.04/tổng dư nợ.

Nguồn vốn đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, qua đó đã góp phần thực hiện nhanh việc triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, đã có 13/16 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt thêm 01 đơn vị xã về đích Nông thôn mới. Krông Pắc luôn là địa phương đi đầu về xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh – Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho người dân có điều kiện để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và thu nhập.

Để tập trung xây dựng các xã về đích nông thôn mới, trong thời gian tới rất cần có sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước để triển khai các chương trình trọng điểm, như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác giảm nghèo từ nguồn vốn NHCSXH huyện luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện, qua đó góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Phan Xuân Vĩnh – Phó Giám đốc NHCSXH huyện Krông Pắc cho biết, để tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương, trong thời gian tới NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung thêm nguồn vốn để đẩy mạnh Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

PV

Nguồn: TCVHVN

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào