Đắk Lắk kiến tạo không gian du lịch mới từ đại ngàn đến biển xanh

14:59 | 11/06/2026

Việc mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính đang tạo ra cơ hội chưa từng có để Đắk Lắk tái định vị ngành du lịch. Từ những cánh rừng đại ngàn Tây Nguyên đến bờ biển xanh của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, hướng tới vị thế ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.

Đắk Lắk kì vọng tạo đột phá cho ngành du lịch thông qua tăng cường liên kết vùng, phát triển sản phẩm đặc trưng và mở rộng thị trường khách.

Không gian phát triển mới mở ra cơ hội bứt phá

Ngày 10.6, tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối tour và phát triển điểm đến du lịch với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú trong và ngoài tỉnh.

Đắk Lắk kì vọng tạo đột phá cho ngành du lịch thông qua tăng cường liên kết vùng, phát triển sản phẩm đặc trưng và mở rộng thị trường khách.

Hội nghị được xem là diễn đàn quan trọng để các nhà quản lí, chuyên gia và doanh nghiệp cùng đánh giá tiềm năng, nhận diện những điểm nghẽn, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, việc hình thành tỉnh Đắk Lắk mới đã mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các tuyến, điểm du lịch liên hoàn giữa cao nguyên và biển cả.

Từ Vườn quốc gia Yok Đôn, Chư Yang Sin, Hồ Lắk, Buôn Đôn, buôn Akô Dhông đến Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, Mũi Điện, Vũng Rô hay Tháp Nghinh Phong đã tạo nên một không gian du lịch đặc sắc, nơi hội tụ giữa thiên nhiên, văn hóa và lịch sử.

Sự kết nối giữa rừng và biển, giữa văn hóa Tây Nguyên và văn hóa duyên hải được xem là lợi thế khác biệt để Đắk Lắk phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa và du lịch biển.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc kết nối không gian từ đại ngàn đến biển xanh mở ra cơ hội lớn để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc và khác biệt.

Cùng chuyên mục

Quán quân DIFF 2026: “Đà Nẵng khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở nhà“

Quán quân DIFF 2026: “Đà Nẵng khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở nhà“

Hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và Indonesia

Hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và Indonesia

Vinh danh 106 đơn vị đóng góp nổi bật cho du lịch Việt Nam

Vinh danh 106 đơn vị đóng góp nổi bật cho du lịch Việt Nam

Đưa du lịch Sơn La thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển xanh và bền vững

Đưa du lịch Sơn La thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển xanh và bền vững

Cần Thơ tìm lời giải để du lịch bứt phá trong không gian phát triển mới

Cần Thơ tìm lời giải để du lịch bứt phá trong không gian phát triển mới

Quảng Ngãi đẩy mạnh quảng bá du lịch nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam

Quảng Ngãi đẩy mạnh quảng bá du lịch nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam